16/07/2018 - 21:56

Thượng đỉnh Nga - Mỹ: Lãnh đạo hai nước khẳng định quyết tâm cải thiện quan hệ 

Vào lúc 14 giờ (giờ địa phương, tức 18 giờ theo giờ Hà Nội), Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã bắt đầu cuộc gặp thượng đỉnh tại Thủ đô Helsinki của Phần Lan. Đây là hội nghị thượng đỉnh được mong đợi nhất suốt nhiều năm qua trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hội đàm ngày 16-7. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin hội đàm ngày 16-7. Ảnh: Reuters

Sau khi Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga bắt tay chào hỏi nhau với thái độ nghiêm nghị, đội ngũ nhà báo được mời ra khỏi phòng họp tại Dinh Tổng thống Phần Lan. Hãng tin Reuters cho biết hai nhà lãnh đạo đã tiến hành họp kín, cùng các phiên dịch viên, tập trung thảo luận các vấn đề thương mại, quân sự, vũ khí hạt nhân cũng như quan hệ với Trung Quốc.

Ông chủ Nhà Trắng nói với chủ nhân Điện Krenlin rằng mục tiêu lâu dài của ông là cải thiện quan hệ giữa hai nước. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ có một mối quan hệ đặc biệt. Tôi hy vọng thế. Tôi chắc rằng ông đã nghe thấy nhiều năm qua, như tôi đã nói trong chiến dịch tranh cử, rằng xích lại gần Nga là việc tốt, chứ không phải chuyện xấu” – Tổng thống Trump nói.

Trước đó, phát biểu với báo giới trước khi bắt đầu cuộc gặp riêng, Tổng thống Putin cho rằng đã đến lúc hai bên có những cuộc thảo luận quan trọng về mối quan hệ song phương và nhiều vấn đề cấp bách khác trên thế giới. Về phần mình, Tổng thống Trump cho rằng việc duy trì mối quan hệ hòa thuận với Nga là một điều tốt đẹp, cũng như cả thế giới đều mong muốn Nga và Mỹ hòa thuận. Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao việc Nga vừa tổ chức thành công World Cup 2018.

Theo hãng tin Interfax, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Nga Putin đã kết thúc sau 2 giờ 10 phút. Ông Trump ngay sau đó khẳng định cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin là “một sự khởi đầu tốt”. Song song với cuộc họp nói trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã có hội đàm bên lề. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai ngoại trưởng kể từ khi ông Pompeo được bổ nhiệm làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sau hàng loạt những căng thẳng, quan hệ Nga và Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp đặt trừng phạt một loạt cá nhân và tổ chức của Nga với cáo buộc Mát-xcơ-va can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, song song với các đòn trả đũa ngoại giao qua lại như trục xuất hàng trăm nhân viên ngoại giao của nhau, đóng cửa nhiều cơ sở ngoại giao ở mỗi nước theo kiểu “ăn miếng, trả miếng”. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì các lệnh trừng phạt Nga trong khuôn khổ loạt biện pháp gây sức ép của phương Tây liên quan việc nước này sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, cũng như vai trò của Mát-xcơ-va trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine.

Trong bối cảnh hai bên còn quá nhiều mâu thuẫn và khác biệt, dư luận kỳ vọng cuộc gặp giữa ông chủ Nhà Trắng và người đứng đầu Điện Kremlin sẽ được tận dụng để làm “bàn đạp” giúp quan hệ song phương “tan băng”, tạo cơ hội để hai cường quốc thiết lập lại các mối quan hệ và phát triển hợp tác trong nhiều vấn đề quan trọng.

T.T (TTXVN, Reuters)

Chia sẻ bài viết