30/12/2017 - 17:08

TP Cần Thơ

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc

(CT)- Ngày 29-12-2017, Ban Dân tộc thành phố tổng kết công tác dân tộc năm 2017, triển khai, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể triển khai và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Trong đó, thành phố đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 2 ấp đặc biệt khó khăn  (Thới Trường 1 và Thới Trường 2 thuộc xã Thới Xuân), với tổng kinh phí 2 tỉ đồng.

Công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm thực hiện. Đầu năm 2017, toàn thành phố có 1.146 hộ hộ dân tộc thiểu số (DTTS) nghèo (chiếm tỷ lệ 12,80% so với tổng số hộ DTTS), đến cuối năm, giảm được 361 hộ (giảm 4,65% hộ nghèo so với đầu năm).

Việc thực hiện các chính sách đối với người có uy tín được quan tâm, như: thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, Tết; cấp phát báo, tạp chí, bản tin dân tộc; tổ chức giao lưu, tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng… 

Vào các dịp lễ, Tết, các cơ quan liên quan tổ chức tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, giao lưu văn hóa, văn nghệ… với tổng kinh phí hơn 2,8 tỉ đồng. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố được quan tâm thực hiện tốt. Các phong trào học tập nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực trong đồng bào DTTS được chú trọng…

Năm 2018, Ban Dân tộc thành phố tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các ngành, các cấp tiếp tục tập trung lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ và thành phố gắn với huy động nhiều nguồn lực đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội nơi có đồng bào DTTS sinh sống; tiếp tục thực hiện các chính sách về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS…

THANH THY

Chia sẻ bài viết