04/01/2018 - 17:22

Thực hiện thành công ca mổ cấp cứu viêm ruột thừa cấp tại Đảo Sinh Tồn Đông 

Đêm 3-1, Tổ Quân y của Bệnh viện Quân y 354 (Tổng cục Hậu cần) đang làm nhiệm vụ đảm bảo quân y tại đảo Sinh Tồn Đông (Quần đảo Trường Sa) đã thực hiện thành công ca mổ cấp cứu cho một chiến sĩ bị viêm ruột thừa cấp tại Bệnh xá của đảo.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3-1, chiến sĩ Lê Nguyễn Tiến Dương, sinh năm 1997, thuộc Phân đội 3, Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải Quân) đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn Đông, thấy đau bụng âm ỉ, đau liên tục vùng thượng vị và vùng quanh rốn, đến 18 giờ chiều cùng ngày vẫn không thấy đỡ. Đơn vị đã khẩn trương đưa chiến sĩ Lê Nguyễn Tiến Dương đến bệnh xá của đảo Sinh Tồn Đông để khám. Ngay sau khi thăm khám, bác sĩ Vũ Cao Ngọc chẩn đoán chiến sĩ Lê Nguyễn Tiến Dương bị viêm ruột thừa cấp giờ thứ 14, cần phải tổ chức phẫu thuật.

Đại tá Tạ Duy Dũng và các bác sĩ chỉ đạo ca mổ qua hệ thống Telemedicine tại điểm cầu Bệnh viện Quân y 354.

Sau khi xin ý kiến chỉ đạo qua hệ thống Telemedicine và được Ban giám đốc Bệnh viện Quân y 354 đồng ý, kíp phẫu thuật của bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông gồm Phẫu thuật viên, Bác sĩ Vũ Cao Ngọc, Điều dưỡng An Viết Diệp, Nguyễn Duy Hoàn, Nguyễn Quang Huy đã khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và tổ chức phẫu thuật dưới sự chỉ đạo chuyên môn của Đại tá Tạ Duy Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 354 và các bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Quốc Khánh.

Ca phẫu thuật được tiến hành thuận lợi và thành công, kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ và cắt ruột thừa viêm mủ. Sau phẫu thuật mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định. Bác sĩ Vũ Cao Ngọc thông tin, hiện tại vết mổ khô, không thấm dịch, dự kiến điều trị 5 đến 7 ngày bệnh nhân có thể trở về đơn vị công tác.

Đại tá Tạ Duy Dũng cho biết: “Đây là ca mổ cấp cứu viêm rột thừa cấp đầu tiên được bệnh viện chỉ đạo từ xa qua hệ thống Telemedicine được lắp đặt tại Bệnh viện Quân y 354.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân

Chia sẻ bài viết