25/01/2018 - 22:56

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Thực hiện các giải pháp tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

(CT)- Chiều 25-1-2018, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến dự.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

 

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Trung đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ và hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung chúc mừng và đánh giá cao những kết quả các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đạt được năm 2017. Bí thư Thành ủy lưu ý: Năm 2018, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đề ra giải pháp cụ thể tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường công tác quản lý đảng viên và kiểm tra, giám sát để kịp thời ngăn ngừa, xử lý nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải nêu gương, tự soi rọi bản thân để khắc phục hạn chế, khuyết điểm để cấp dưới noi theo…   

Năm 2017, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kết nạp 498 đảng viên, đạt 199,2% kế hoạch; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020, đại hội Đoàn Thanh niên cơ sở nhiệm kỳ 2017-2019 và đại hội Đoàn Khối nhiệm kỳ 2017-2022, đại hội Hội Cựu chiến binh cơ sở và đại hội Hội Cựu chiến binh Khối nhiệm kỳ 2017-2022. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, kịp thời tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh đạt kết quả khá toàn diện...

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố tặng Giấy khen 17 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017, tặng Giấy khen cho 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2013-2017 và tặng Giấy khen cho 41 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2013-2017.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết