05/12/2016 - 21:55

Thủ tướng Ý Renzi từ chức sau thất bại trưng cầu dân ý

Phe cực hữu thất bại trong bầu cử ở Áo

Với việc giành được 53,3% phiếu ủng hộ, ứng viên trung tả của đảng Xanh Alexander Van Der Bellen, 72 tuổi, đã chiến thắng trước ông Norbert Hofer thuộc đảng Tự do (FPO) theo đường lối cực hữu, vốn chỉ nhận được 46,7% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử tổng thống Áo hôm 4-12.

Ông Alexander Van der Bellen có tư tưởng ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) và sẵn sàng mở cửa đón dòng người tị nạn. Ông từng công khai ca ngợi chính sách đối với người tị nạn của nước láng giềng Đức. Trong khi đó, ông Norbert Hofer lại có quan điểm ngược lại, phản đối việc tiếp nhận người tị nạn đồng thời từng đe dọa rút Áo ra khỏi EU với lý do vai trò của các nước thành viên ngày càng giảm sút.

THANH BÌNH (Theo AFP, AP, Washington Post)

Chia sẻ bài viết