02/07/2018 - 14:57

Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương 

* Cần Thơ kiến nghị giải pháp phát triển thành phố và vùng ĐBSCL

Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống... tham dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

(CTO)- Sáng 2-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Bí Thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống... tham dự họp tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Qua 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế-xã hội của nước ta diễn biến tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Tốc độ tăng sản phẩm trong nước (GDP) ước đạt 7,08%, là mức tăng cao nhất của 6 tháng kể từ năm 2011 trở lại đây. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,93%, gấp hơn 1,4 lần mức tăng cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,07%, gấp 1,5 lần mức tăng cùng kỳ; khu vực dịch vụ cũng duy trì đà tăng cao, ước đạt 6,9%. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới trên 64,5 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ, cơ cấu xuất, nhập khẩu vẫn theo hướng tích cực, cán cân thương mại thặng dư khoảng 2,7 tỉ USD. Hoạt động du lịch bước vào mùa thấp điểm của khách quốc tế nhưng 6 tháng đầu năm vẫn thu hút gần 8 triệu lượt khách quốc tế đến nước ta, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 747 nghìn tỉ đồng, bằng 32,9% GDP và tăng 10,1% so với cùng kỳ. Năng lực cạnh tranh, vị thế, tầm vóc của Việt Nam tiếp tục được nâng lên, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm ước tăng 10,7% so cùng kỳ.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh,  hội nghị này rất quan trọng vì chúng ta đã đi được nửa chặng đường của năm 2018, hội nghị không chỉ nhằm đánh giá sát diễn biến của đất nước và quốc tế, những kết quả đạt được, mà còn nhận diện những yếu kém, tồn tại, nguy cơ đặt ra đối với sự điều hành, quản lý kinh tế-xã hội của đất nước để có giải pháp khắc phục kịp thời, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018. Đặc biệt, cần đưa ra được các giải pháp xác đúng với đất nước, địa phương và các vùng miền. Thủ tướng đánh giá cao tình hình kinh tế-xã hội nước ta tiếp tục phát triển theo xu hướng tích cực, có nhiều chuyển biến tốt, toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, thách thức còn tồn tại, cần phải có giải pháp chủ động xử lý tốt.

* Tham gia phát biểu thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Cần Thơ và hỗ trợ thành phố kêu gọi đầu tư và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tổ chức tại Cần Thơ vào tháng 8-2018. Mặt khác, hỗ trợ vốn cho thành phố sớm khắc phục sạt lở bờ sông đã xảy ra và ứng phó nguy cơ xảy ra sạt lở thời gian tới. Chủ tịch Võ Thành Thống cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm triển khai dự án đầu tư mở rộng Quốc lộ 91 từ Km0 - Km7, để tháo gỡ nút thắt tại cửa ngõ phía Bắc vào trung tâm TP Cần Thơ. Đồng thời, sớm hoàn thành dự án Kênh Quan Chánh Bố, nạo vét luồng Định An để tạo điều kiện cho tàu biển tải trọng lớn vào được các cảng ở khu vực sông Hậu, giúp các địa phương vùng ĐBSCL không còn phải tốn kém nhiều chi phí khi phải trung chuyển hàng xuất khẩu lên các cảng ở TP Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu...

Theo Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống, 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế thành phố tiếp tục giữ đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,43%, cao nhất trong 3 năm qua, ấn tượng nhất là lĩnh vực nông nghiệp tăng trưởng đạt 8,17%, nhiều lĩnh vực chủ lực chuyển biến tích cực, tăng khá so cùng kỳ và đạt từ 50% kế hoạch năm trở lên. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 -  8% theo kế hoạch đề ra, các nhiệm vụ trọng tâm được thành phố tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm là tăng cường ổn định kinh tế, kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp và tạo thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp, khu vực kinh tế cá thể. Đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, nhất là tổ chức tốt Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 tại Cần Thơ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là vốn ODA, trái phiếu Chính phủ. Triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, sạt lỡ bờ sông trong mùa mưa bão. Hoàn thành các tiêu chí công nhận 5 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh các biện pháp gia tăng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm ý tế đạt kế hoạch 82,5%. Đảm bảo quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quyết liệt thực hiện biện pháp kiểm soát an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ...

Tin, ảnh: Khánh Trung

Chia sẻ bài viết