20/11/2018 - 08:37

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Thông qua 5 Luật 

Ngày 19-11-2018, Quốc hội tiếp tục làm việc theo chương trình dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội đã tiến hành: thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); biểu quyết thông qua 05 Luật sau gồm Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Trong quá trình thảo luận, đã có 23 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 03 đại biểu phát biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) nhằm tiếp tục thể chế hóa nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; khắc phục những hạn chế, bất cập của luật hiện hành; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với các văn bản pháp luật khác và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thông qua 5 Luật sau: Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Trồng trọt; Luật Chăn nuôi; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Kết quả cụ thể như sau:

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi). Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đặc xá (sửa đổi) với 451 đại biểu tán thành, chiếm 92,99% tổng số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp thông qua Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Trồng trọt với 455 đại biểu tán thành, chiếm 93,81% tổng số đại biểu Quốc hội và biểu quyết thông qua Luật Chăn nuôi với 454 đại biểu tán thành, chiếm 93,61% tổng số đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam với 467 đại biểu tán thành, chiếm 96,29% tổng số đại biểu Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật. Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học với 408 đại biểu tán thành, chiếm 84,12% tổng số đại biểu Quốc hội.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội

Chia sẻ bài viết