15/06/2018 - 06:07

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thông qua 2 luật và thảo luận 2 dự án luật

Ngày 14-6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 32 Quyền và nghĩa vụ của vận động viên thành tích cao và toàn văn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao với 93,84% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành; biểu quyết thông qua Điều 4 Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ, Điều 57 Trách nhiệm của Chính phủ, Bộ và cơ quan ngang Bộ và toàn văn Luật Đo đạc và bản đồ với 92,61% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Cũng trong ngày hôm qua, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án Luật Chăn nuôi.

Về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), có 21 đại biểu phát biểu và 8 lượt đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi và nhiều nội dung của dự thảo Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: phạm vi sửa đổi; cơ cấu và phân loại lực lượng trong Công an nhân dân; chính quy công an xã, thị trấn; cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân; thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức; công nghiệp an ninh; độ tuổi nghỉ hưu, chế độ chính sách đối với Công an nhân dân và một số vấn đề khác.

Về dự án Luật Chăn nuôi, có 15 đại biểu phát biểu và 8 lượt đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với sự cần thiết ban hành và nhiều nội dung của dự thảo Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: phạm vi và đối tượng điều chỉnh; chính sách của Nhà nước về chăn nuôi; quản lý giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, hoạt động chăn nuôi, môi trường, chất thải trong chăn nuôi, động vật bán hoang dã gây nuôi, động vật cảnh; quản lý nhà nước trong chăn nuôi và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hôm nay, 15-6, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội làm việc tại hội trường. Theo đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2019. Từ 9 giờ 50 phút, Quốc hội họp phiên bế mạc: biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; nghe Chủ tịch Quốc hội phát biểu bế mạc kỳ họp.

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Chia sẻ bài viết