12/08/2017 - 14:13

Thới Lai tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia 

Từ 8 trường đạt chuẩn quốc gia vào năm 2012, đến nay số liệu này ở huyện Thới Lai là 27/45 trường, tăng hơn 3 lần. Đây là thành quả của sự quan tâm đầu tư lâu dài của Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai cho ngành giáo dục. Từ đó góp phần chuẩn hóa cơ sở vật chất, trường lớp, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học.

Công nhân đang tu sửa, quét vôi lại cổng trường, hàng rào... của Trường MN Đông Thuận để chuẩn bị tái công nhận chuẩn quốc gia tháng 8-2017.

Công nhân đang tu sửa, quét vôi lại cổng trường, hàng rào... của Trường MN Đông Thuận để chuẩn bị tái công nhận chuẩn quốc gia tháng 8-2017.

Cái nắng gay gắt những ngày đầu tháng 8 không làm giáo viên Trường Mầm non (MN) Đông Thuận nản lòng. Các cô chăm chú sửa sang lại phòng học, tạo góc sân chơi, trồng thêm cây xanh… tạo cảnh quan môi trường sư phạm, đồng thời giúp trường đủ điều kiện tái công nhận trường chuẩn quốc gia vào tháng 8-2017. Lau mồ hôi trên trán, cô Huỳnh Thị Lệ Thu, giáo viên dạy lớp Lá của trường, vui vẻ: “Hơn 20 năm gắn bó với nghề, tôi rất hiểu sự thiếu thốn của học sinh vùng ngoại thành. Càng yêu trẻ, tôi càng yêu mái nhà chung này, nên tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chúng tôi đều đến trường dọn dẹp, trang trí phòng học để trẻ đến trường cảm thấy mỗi ngày thực sự là một niềm vui. Mỗi giáo viên chúng tôi còn học tập, rèn luyện, đáp ứng yêu dạy học, chăm sóc trẻ”. Công tác tại trường từ năm 2007, thời điểm trường còn nhiều khó khăn, phòng ốc xuống cấp, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ thiếu thốn, cô Thu và những giáo viên khác vẫn nỗ lực bám trường, bám lớp. Nay, cơ sở vật chất, trường lớp khang trang, các cô càng phấn đấu giảng dạy tốt hơn.

 Trước năm 2007, Trường MN Đông Thuận có 4-5 điểm lẻ và “ở nhờ” các trường tiểu học rải rác các ấp của xã Đông Thuận. Năm 2007, trường tinh gọn các điểm lẻ. Song, điểm trung tâm chỉ có 4 phòng học, 1 phòng làm việc chung; sân trường nhỏ hẹp... nên chỉ mở được lớp 2 buổi/ ngày cho trẻ 5 tuổi; các lớp còn lại học 1 buổi. Năm 2013, trường được đầu tư xây dựng thêm 4 phòng học, nâng tổng số lên 7 phòng học, 4 phòng chức năng, 1 bếp ăn… Cũng năm này, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Theo cô Phạm Thị Như Xuân, Hiệu trưởng Trường MN Đông Thuận, với cơ sở vật chất hiện nay, trường mở được 100% các lớp bán trú; với 245 trẻ ở 7 nhóm lớp. Cô Xuân nói: “Trong 5 tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia, chúng tôi tâm đắc nhất là chuẩn về đội ngũ giáo viên. Ở đây tập thể đoàn kết, giáo viên trẻ, tận tâm với nghề. Những năm đầu thành lập, trường chỉ có khoảng 20% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn thì nay là 63,6%. Có được kết quả này, phần lớn là do sự nỗ lực của các cô, không ngại con nhỏ, nhà xa hay sức khỏe… vẫn bền chí theo lớp học nâng chuẩn”.

Tương tự, Trường Tiểu học (TH) Đông Thuận đang xây dựng các tiêu chuẩn để được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 10-2017. Trường có 1 điểm trung tâm và 2 điểm lẻ; với khoảng 600 học sinh. Hiện nay, ở điểm trường trung tâm, trừ tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, các chuẩn còn lại đều đạt yêu cầu chuẩn quốc gia. Thầy Lê Quốc Khởi, Hiệu trưởng Trường TH Đông Thuận, cho biết: Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giúp trường nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các phòng học ở điểm trường trung tâm để kịp đưa vào sử dụng năm học mới. Công trình này có 12 phòng học, 24 phòng chức năng. Tổng kinh phí 26 tỉ đồng. Công trình hoàn thành đảm bảo phục vụ học 2 buổi/ ngày”. Trường TH Đông Thuận thành lập từ năm 1982, tuy trải qua nhiều lần nâng cấp, sửa chữa phòng học, sân trường nhưng điều kiện dạy và học nơi đây hết sức khó khăn. Khi cơ sở mới đưa vào sử dụng sẽ tạo động lực để tập thể thầy trò nhà trường dạy tốt, học tốt.

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục, góp phần chuẩn hóa cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua, huyện Thới Lai luôn chú trọng công tác này, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Toàn huyện có 45 trường (15 trường mầm non, 21 trường TH và 9 trường THCS); trong đó có 27 trường đạt chuẩn quốc gia. Theo kế hoạch năm 2017, huyện sẽ xây dựng và công nhận thêm 5 trường đạt chuẩn quốc gia và 8 trường tái công nhận. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, năm 2017, huyện phân bổ 56 tỉ đồng đầu tư xây dựng cho các công trình trường học. Ngành giáo dục huyện đầu tư nâng cấp xây dựng, sửa chữa 12 công trình (kinh phí 11,8 tỉ đồng). Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, cho biết: “Trong 5 năm, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện tăng hơn 3 lần. Kết quả có được là nhờ sự quan tâm đầu tư của Huyện ủy, UBND huyện Thới Lai cho ngành giáo dục. Cùng với các trường chuẩn quốc gia hiện có, các công trình trường học mới, đưa vào sử dụng đầu năm học 2017-2018 sẽ tạo diện mạo mới cho huyện; qua đó góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục theo hướng bền vững, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nhân tài cho địa phương”.

Bài, ảnh: B.Kiên

Chia sẻ bài viết