28/05/2018 - 07:05

Thới Lai: Tập trung hoàn thành tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 

Ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, cho biết: Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, huyện có hơn 750 thí sinh đăng ký dự thi. Huyện sẽ bố trí 2 điểm thi, với 33 phòng thi. Bên cạnh chỉ đạo công tác chuyên môn, ngành đã tham mưu, xây dựng kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị hữu quan, chuẩn bị chu đáo mọi nguồn lực cũng như hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh ứng thí.

Thầy trò Trường THPT Thới Lai đang tập trung ôn thi. Ảnh: B.KIÊN
Thầy trò Trường THPT Thới Lai đang tập trung ôn thi. Ảnh: B.KIÊN

Trần Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A12 Trường THPT Thới Lai, bày tỏ: “Hơn một tháng nay, không chỉ được thầy cô tận tình hướng dẫn ôn tập, trường còn tổ chức ngày 2 bữa cơm, sắp xếp chỗ nghỉ trưa cho chúng em. Em và các bạn đều đang nỗ lực hết sức ôn luyện, thi tốt, để không phụ lòng thầy cô”. Gia đình khó khăn, nhà Đạt lại cách trường 18 cây số nên cả tháng nay, Đạt thường xuyên ở lại buổi trưa tại trường. Đạt luôn là học sinh giỏi trong 12 năm qua. Năm nay, Đạt đăng ký thi tổ hợp môn khoa học tự nhiên và dự tuyển vào Trường Đại học Cần Thơ. Tương tự, Dương Thị Ngọc Tuyền, lớp 12A9, nhà cách trường khoảng 6 cây số. Tuyền thường xuyên ở lại nghỉ, ăn trưa tại trường và tranh thủ xem lại bài học. Gia đình Tuyền thuộc diện khó khăn, anh trai của Tuyền phải nghỉ học sớm, bươn chải phụ mẹ lo cho gia đình. Tuyền bộc bạch: “Thầy cô không chỉ quan tâm việc học, ăn nghỉ mà cả về tâm lý của chúng em. Những lúc học căng thẳng, áp lực, thầy cô động viên chúng em rất nhiều. Em sẽ cố gắng thi tốt để đủ điều kiện tốt nghiệp THPT, rồi chọn học cao đẳng sư phạm mầm non. Em mong sớm học xong, tìm việc làm để lo cho gia đình”.

Trường THPT Thới Lai hiện có 1.749 học sinh; trong đó hơn 600 học sinh lớp 12. Nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp ôn và dự Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, trường đã vận động trên 38,5 triệu đồng và hơn 1,7 tấn gạo; để tổ chức bữa cơm miễn phí cho học sinh khó khăn, nhà xa ở lại trường ôn thi. Theo thầy Nguyễn Hữu Định, Hiệu trưởng Trường THPT Thới Lai, 5 năm qua, trường đã tổ chức hoạt động này, năm nay, có 150-160 học sinh được hỗ trợ. Thầy Định nói: “Do trường thiếu phòng học nên không thể ôn thi cho học sinh vào đầu năm học. Trường phải mượn phòng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện để ôn thi cho học sinh. Nhằm ôn thi hiệu quả, trường đã phân luồng học sinh theo năng lực để thiết kế chương trình ôn tập phù hợp mỗi nhóm học sinh. Đồng thời, trường chia thành 3 giai đoạn ôn thi cho học sinh, tập trung ôn theo chuyên đề và tăng tiết vào buổi chiều; thành lập 2 lớp phụ đạo học sinh yếu, kém. Giáo viên tình nguyện dạy miễn phí cho các em vào các ngày chủ nhật". Theo thầy Huỳnh Phong Dũ, Tổ phó Tổ Ngoại ngữ, môn Anh văn đòi hỏi học sinh có quá trình ôn luyện lâu dài. Do vậy, thời gian này, giáo viên chủ yếu giúp học sinh ôn, hệ thống lại kiến thức; nhất là kỹ năng làm bài tập cũng như chiến lược giải bài thi…

Huyện Thới Lai có trên 750 học sinh lớp 12 ở 2 trường: THPT Thới Lai, THCS và THPT Trường Xuân. Chuẩn bị cho kỳ thi, huyện Thới Lai thành lập ban chỉ đạo kỳ thi; bố trí 2 điểm thi là Trường THPT Thới Lai (19 phòng thi) và Trường THCS Thị Trấn Thới Lai (14 phòng thi). Theo ông Nguyễn Văn Chi, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, bên cạnh Trường THPT Thới Lai, còn có Trường THCS và THPT Trường Xuân tập trung công tác ôn thi cho học sinh; chú trọng phụ đạo, tăng tiết cho học sinh yếu và bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh khá, giỏi. Trường đã phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong công tác giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh về tâm lý, sức khỏe… Trong những ngày thi, Trường THCS và THPT Trường Xuân có phương án hỗ trợ xe đưa rước học sinh khó khăn đến điểm thi tại Trường THCS thị trấn Thới Lai.

Ông Nguyễn Văn Chi cho biết: Ngành đã tham mưu với lãnh đạo huyện xây dựng kế hoạch chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành giáo dục, công an, điện lực, y tế… trong kỳ thi. Đơn cử ngành y tế sẽ tổ chức đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước ngày thi tại các quán ăn gần điểm thi; bố trí xe cấp cứu trực tại bệnh viện đề phòng sự cố xảy ra cho thí sinh, cán bộ coi thi. Sự chuẩn bị này nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ thí sinh thi tốt, góp phần giúp Kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Cần Thơ nói chung, của huyện Thới Lai nói riêng diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

B.KIÊN

Chia sẻ bài viết