26/08/2018 - 09:19

Thới Lai chuẩn hóa cơ sở vật chất trường lớp 

Thời gian qua, nhờ sự vào cuộc, quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, cơ sở vật chất trường lớp ở huyện Thới Lai ngày càng được đầu tư khang trang, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Toàn huyện Thới Lai hiện có 45 trường học, trong đó có 15 trường mầm non, 21 trường tiểu học và 9 trường THCS. Phục vụ năm học mới, nhiều trường học được nâng cấp, sửa chữa, đầu tư xây mới, mua sắm trang thiết bị giảng dạy. Năm học 2018-2019, từ nguồn ngân sách, có 4 trường tiểu học được xây mới, gồm: Trường Thắng (được đầu tư trên 15,6 tỉ đồng); Thới Tân 2 (trên 19,5 tỉ đồng); Đông Thuận (trên 20,5 tỉ đồng); Đông Bình 1 (trên 29,4 tỉ đồng). Đặc biệt, trường THCS Trường Thành 1 có kinh phí xây mới khoảng 27,7 tỉ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa. Ngoài ra, huyện cũng đã dành 17,6 tỉ đồng để nâng cấp sửa chữa các điểm trường.

Nhà ăn Trường Tiểu học Định Môn 1 được xây dựng khang trang đưa vào sử dụng năm học 2018-2019.

Sự đầu tư đó đang góp phần lan tỏa không khí bước vào năm học mới đầy phấn khởi tại Thới Lai những ngày này. Năm học 2018-2019, phụ huynh và học sinh Trường Tiểu học Định Môn 1 vui mừng vì được xây dựng nhà ăn khang trang, thoáng mát, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhà ăn bán trú có diện tích 120m2  sức chứa 80 học sinh, kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Đây là năm đầu tiên trường triển khai hoạt động bán trú cho học sinh. Thầy Nguyễn Hoàng Nam, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Việc tổ chức bán trú không những giúp học sinh rèn luyện nề nếp sinh hoạt mà còn giúp phụ huynh an tâm đi làm. Trên địa bàn xã người dân chủ yếu làm việc ở các khu công nghiệp”.

Tương tự, Trường Mầm non Định Môn được đầu tư hơn 3 tỉ đồng nâng cấp 4 phòng học, thêm 5 phòng chức năng mới tại điểm chính. Trước đó, một trong hai điểm lẻ của trường ở ấp Định Hòa cũng được xây dựng bếp ăn để tổ chức nấu ăn, phục vụ trẻ bán trú. Còn Trường Tiểu học Đông Thuận, thành lập từ năm 1982, tuy nhiều lần nâng cấp sửa chữa nhưng điều kiện dạy và học nơi đây hết sức khó khăn; nay được đưa vào sử dụng cơ sở mới, tạo động lực để tập thể thầy trò nhà trường dạy tốt, học tốt.

Theo lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, nhờ sự quan tâm đầu tư của Huyện ủy - UBND huyện, mạng lưới trường lớp trên địa bàn huyện không ngừng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Các trường học hầu hết đều được xây dựng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Thời gian qua, huyện cũng đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và đạt được nhiều kết quả khả quan. Tính đến tháng 8-2018, Thới Lai có 30/45 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó có 12 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 7 trường THCS), tỷ lệ 66,66%. Năm 2018, huyện phấn đấu xây dựng 3 trường đạt chuẩn quốc gia (2 trường sẽ được công nhận vào tháng 9 và trường còn lại là tháng 10-2018). Năm 2019 và 2020, ngành giáo dục tham mưu xây mới 6 trường tiểu học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, lộ trình đến năm 2020, trường đạt chuẩn quốc gia ở Thới Lai sẽ đạt tỷ lệ 90%.

Bên cạnh, huyện đã đưa 5 hồ bơi vào sử dụng, kinh phí xây dựng mỗi hồ khoảng 300 triệu đồng. Dự kiến, huyện xây dựng 13 hồ bơi ở tất cả các xã, thị trấn. Việc xây dựng hồ bơi không những góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp mà còn tạo tiền đề trang bị cho các em kỹ năng phòng chống đuối nước. Từ khi hồ bơi được đưa vào hoạt động, khoảng 65% học sinh các trường trên địa bàn huyện biết bơi, mục tiêu đến năm 2020, 100% học sinh đều biết bơi. Riêng năm học 2018-2019, phấn đấu 100% học sinh lớp 4 và 5 biết bơi; tỷ lệ biết bơi ở lớp 1, 2 và 3 là 50%.

Thầy Nguyễn Văn Chi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Lai, cho biết thêm: Ngành chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp; kịp thời hỗ trợ học sinh khó khăn vào đầu năm học mới; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo bằng cách sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường; tập trung nâng cao phong trào mũi nhọn, bồi dưỡng, tạo nguồn học sinh giỏi từ những năm đầu cấp. Cơ sở vật chất hoàn thiện còn giúp các trường phát huy các mô hình công viên, trải nghiệm sáng tạo… góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bài, ảnh Minh Hoàng

Chia sẻ bài viết