01/12/2017 - 14:12

Thiết thực làm theo lời Bác 

Thời gian qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện Thới Lai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) gắn với nhiệm vụ tập thể, cá nhân trong cuộc sống. Việc học tập và làm theo lời Bác tạo sức lan tỏa, làm chuyển biến nhận thức ĐVTN đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp thành phố, Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện Thới Lai…bàn giao Nhà khăn quàng đỏ cho em Phan Nguyễn Hải Yến, học sinh lớp 8A1, Trường THCS thị trấn Thới Lai. Ảnh: CTV

Hằng năm, Ban Chấp hành (BCH) Xã đoàn Trường Thắng triển khai đến 16 chi đoàn ấp, ngành đăng ký thực hiện các phần việc làm theo lời Bác cụ thể, thường xuyên, như: xây dựng và quản lý các tuyến đường đẹp; lập các tổ hùn vốn xoay vòng để giúp đỡ nhau, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở… ĐVTN các ấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thông qua tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát quang bụi rậm, trồng cây xanh… Năm 2017, BCH Xã đoàn tổ chức ĐVTN thực hiện 15 công trình, phần việc giúp dân. Chị Nguyễn Thị Mộng Trúc, Bí thư Xã đoàn, cho biết: “Hoạt động nổi bật nhất của Xã đoàn là tổ chức giúp dân các ấp kè mé, phòng, chống sạt lở. Mỗi hoạt động thu hút khoảng 10-20 ĐVTN tham gia, có thể hỗ trợ từ 2-3 ngày theo yêu cầu của người dân”.

Không chỉ tích cực với các hoạt động vì cộng đồng, ĐVTN xã Trường Thắng còn chuyên cần, sáng tạo trong lao động sản xuất. Xã đoàn đang xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả do ĐVTN làm chủ, như: đan giỏ nhựa, trồng dưa hấu, tiêu, bưởi… Để giúp ĐVTN có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, BCH Xã đoàn thành lập 2 tổ vay vốn với 81 thành viên, hỗ trợ ĐVTN và người dân vay khoảng 1,2 tỉ đồng. Năm nay, Xã đoàn phối hợp tư vấn, giới thiệu học nghề và việc làm cho 115 ĐVTN. Bạn Nguyễn Tuyết Khang, Bí thư Chi đoàn ấp Trường Hưng, phấn khởi cho biết: “Tôi vừa được Xã đoàn giới thiệu, hỗ trợ chi phí học nghề đan giỏ nhựa. Tôi tìm được nơi thu mua các sản phẩm gia công. Có thu nhập ổn định giúp đỡ gia đình, tôi rất an tâm tham gia các hoạt động Đoàn cũng như lực lượng Dân quân tại chỗ của ấp”.

Anh Tăng Hoàng Đa, Phó Bí thư Huyện đoàn Thới Lai, cho biết: “Việc thực hiện Chỉ thị số 05 tạo chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt, ĐVTN. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị và hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới”. Trong đó, Huyện đoàn thực hiện nhiều công trình như: trồng 300 cây sao tuyến đường từ thị trấn Thới Lai đến xã Đông Bình; xây dựng cầu bê tông tại ấp Đông Hiển A, xã Đông Thuận; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 600 người dân các xã: Đông Bình, Thới Tân và Tân Thạnh... Huyện đoàn, Hội đồng Đội huyện phối hợp tổ chức nhiều hoạt động chăm lo học sinh nghèo, vượt khó học giỏi, như: vận động xây dựng Nhà khăn quàng đỏ, tặng học bổng, ba lô, tập sách... Anh Đa cho biết thêm: “Nhiều Bí thư Đoàn cơ sở luôn gương mẫu, đi đầu đổi mới tác phong công tác; “nói đi đôi với làm”; “nói ít, làm nhiều”; dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học... được ĐVTN đồng tình, ủng hộ. Vì vậy, phong trào Đoàn thu hút đông đảo ĐVTN và ngày càng hiệu quả”. 

Hiện các cơ sở Đoàn có nhiều mô hình hay của ĐVTN trong thực hiện làm theo lời Bác. Trong đó, nhiều ĐVTN xây dựng các mô hình đạt giá trị kinh tế cao, phù hợp điều kiện gia đình, như: mô hình đan đát của đoàn viên Nguyễn Ngọc Nà, ấp Trường Bình, xã Trường Thắng; tổ hợp tác nuôi cá thát lát cườm của đoàn viên Nguyễn Thanh Hải, ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng; mô hình nuôi bò của đoàn viên Nguyễn Văn Hoài, xã Trường Xuân... Bên cạnh đó, BCH Đoàn các xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc triển khai hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới” thông qua việc giải quyết làm cho ĐVTN, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất trong ĐVTN… Theo anh Tăng Hoàng Đa, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình làm ăn hiệu quả để ĐVTN sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng tại địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Đoàn đăng ký các mô hình và công việc đột phá, các công trình, phần việc thanh niên để chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết