03/01/2018 - 22:30

Thiện nguyện vì cộng đồng 

Phát động phong trào hiến máu tình nguyện, sửa chữa trường học, tặ​ng quà học sinh vư​ợ​t khó, chung tay hỗ trợ đoàn viên khó khăn… là những việc mà tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐCT) thực hiện trong thời gian qua. Qua đó hì​nh thành nhân sinh quan và lối sống tích cực cho học sinh sinh viên- một nội dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục của trường. 

Tuổi trẻ Trường CĐCT sơn mới các đồ chơi, sửa hàng rào và vẽ tranh trên tường các trường mầm non ở quận Thốt Nốt.

Những ngày này, tuổi trẻ Trường CĐCT khá tất bật chuẩn bị Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên (9-1). Nhóm trong đội văn nghệ luyện tập bài hát; nhóm khác lo vũ đạo; nhóm còn lại đảm trách hậu cần… Phan Vũ Linh, sinh viên ngành Quản lý tài nguyên môi trường AK41, cho biết: “Em và một số bạn khác lo bàn ghế, nước uống, động viên tinh thần các thành viên trong đội. Tất cả chung sức để đợt diễn văn nghệ sắp tới đạt kết quả tốt”. Là Bí thư Chi đoàn lớp Quản lý tài nguyên môi trường AK41, cộng tác viên Ban Chấp hành Đoàn trường CĐCT, Vũ Linh luôn tâm niệm phải tiên phong trong các phong trào. Như đợt hiến máu tình nguyện do Đoàn Trường CĐCT tổ chức ngày 18- 12- 2017, Linh là 1 trong 340 đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến máu. Vũ Linh bộc bạch: “Đây là lần thứ 9 em tham gia hiến máu. Em và các bạn đều mong qua đó lan tỏa lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng”.

Lê Phước Hưng, Phó Bí thư Chi đoàn lớp Việt Nam học AK40, một trong những cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Cần Thơ, với 8 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Hưng kể: “Lần đầu tham gia hiến máu vào cuối năm lớp 12, em hơi run và sợ. Nhưng khi nghe các bác sĩ kể về bệnh nhân được cứu sống nhờ máu hiến tặng, em đã vượt qua sợ hãi. Mỗi lần trường tổ chức hiến máu, em đều vận động các bạn tham gia”. Từ kinh nghiệm vận động hiến máu tình nguyện, Hưng áp dụng sang các phong trào thiện nguyện khác, vận động đoàn viên tham gia phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà trẻ em nghèo, đường phố; hỗ trợ đoàn viên đặc biệt khó khăn…

Đoàn Trường CĐCT có 5.200 đoàn viên sinh viên, giảng viên sinh hoạt tại 6 đoàn khoa, 3 chi đoàn trực thuộc. Năm học 2016-2017, các cơ sở đoàn trực thuộc trường đã thực hiện nhiều phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là phong trào xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; phong trào xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Theo anh Nguyễn Thanh Trạng, Bí thư Đoàn Trường CĐCT, tuổi trẻ nhà trường hưởng ứng tích cực nhất việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên đặc biệt khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, thiên tai. Bình quân mỗi đợt vận động khoảng 15-20 triệu đồng cho 1 trường hợp. Các bạn đoàn viên, thanh niên của trường vừa quyên góp trên 14 triệu đồng hỗ trợ cho 1 đoàn viên khó khăn, mẹ bị bệnh nặng. Anh Trạng cho biết: “Đó là tấm lòng của mọi người, giúp bạn vượt qua khó khăn, học tốt. Hoạt động này cũng hướng đoàn viên thanh niên đề cao tinh thần tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với bản thân, xã hội”.

Năm học 2016-2017, tuổi trẻ nhà  trường đã phối hợp tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè ở quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang): tham gia sơn sửa hàng rào và vẽ tranh trên tường của các trường mầm non, hỗ trợ sửa chữa trường mẫu giáo; tổ chức thăm và tặng quà 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 gia đình thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, Đoàn trường vận động Hội Khuyến học trường CĐCT trao 168 suất học bổng (tổng trị giá 136 triệu đồng); tổ chức hơn 30 đợt thăm tặng quà cho trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn trường vận động ủng hộ quyên góp hơn 13 triệu đồng hỗ trợ 1 sinh viên bị cháy nhà. Đó là Tăng Sây Ha, sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường K39, quê ở Sóc Trăng, có hoàn cảnh khó khăn, phải vừa học vừa làm. Sây Ha cho biết, sự hỗ trợ của Đoàn trường kịp thời, giúp bạn và gia đình vượt qua khó khăn, thêm vững tin và cố gắng học để không phụ tấm lòng của thầy, cô, bạn bè.

Sắp tới, tuổi trẻ Trường CĐCT tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các hoạt động: Hội thi Tiếng hát học sinh sinh viên (do Thành đoàn Cần Thơ tổ chức); tổ chức Chương trình văn nghệ vận động quyên góp giúp đỡ 1 bạn sinh viên có mẹ bị bệnh hiểm nghèo; phối hợp với Hội Khuyến học trường tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới và trao quà cho sinh viên nghèo về quê đón Tết Nguyên đán... Ông Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CĐCT, cho biết: Các hoạt động của Đoàn trường có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chung của trường. Thời gian qua, Đoàn trường thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực; nhất là phong trào thiện nguyện vì cộng đồng. Đảng ủy- Ban Giám hiệu trường tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về nguồn lực để Đoàn hoạt động hiệu quả, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống tốt cho học sinh sinh viên.

Bài, ảnh: B.KIÊN

Chia sẻ bài viết