24/10/2017 - 09:13

Thị trấn Ý trả tiền mời dân đến ở 

Ông Nicola Gatta – Thị trưởng của thị trấn Candela ở Đông Nam nước Ý, cho biết chính quyền sẽ trả tiền cho những ai đến định cư tại nơi này.

Theo hãng tin Mỹ CNN, Candela tọa lạc ở vùng Puglia của Ý và không có nhiều hoạt động kể từ những năm 1960. Thị trấn xinh đẹp này từng có lúc nhộn nhịp với rất đông du khách, dân địa phương và thương gia, mà nay hoang vắng như một thị trấn ma. Chẳng hạn vào những năm 1990, khu vực này có gần 8.000 cư dân, nhưng hiện chỉ còn khoảng 2.700 người. Do đó, Thị trưởng Gatta quyết tâm hồi sinh Candela bằng cách chi tiền mời người dân đến đây sinh sống. “800 euro cho người độc thân, 1.200 euro cho các cặp vợ chồng, 1.500 đến 1.800 euro cho các gia đình có 3 thành viên và hơn 2.000 euro cho các gia đình từ 4 đến 5 nhân khẩu” – Stefano Bascianelli, trợ lý thân cận của Thị trưởng Gatta, nói với CNN. Cư dân mới sẽ có đầy đủ quyền cư trú và được thuê (hoặc mua) nhà tại Candela.

Tuy lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng có một yêu cầu mà cư dân Candela tương lai cần đáp ứng: phải kiếm được ít nhất 7.500 euro (trên 200 triệu đồng) mỗi năm.

HOÀNG ĐIỂU

Chia sẻ bài viết