02/04/2011 - 09:05

TIẾN SĨ - BÁC SĨ NGUYỄN TRUNG KIÊN, TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ:

Thí sinh phải "lượng sức" để chọn ngành học phù hợp

Hằng năm, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, nhưng trường chỉ tuyển khoảng 10% trong số đó. Để giúp thí sinh hiểu hơn về hình thức tuyển sinh, cũng như chỉ tiêu, ngành nghề đào tạo năm 2011, phóng viên Báo Cần Thơ có cuộc trao đổi với Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Trung Kiên, Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tiến sĩ cho biết:

Cán bộ Trường ĐHYDCT đang khám răng cho bệnh nhân tại phòng khám Răng-hàm-mặt, Bệnh viện Trường ĐHYDCT. Đây là cơ sở được trang bị nhiều thiết bị thực hành hiện đại phục vụ cho công tác đào tạo. Ảnh: B.NG.

- Năm 2011, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ tuyển 900 sinh viên (bao gồm cả chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng) cho 7 ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy, gồm: Bác sĩ Đa khoa, Bác sĩ Răng- Hàm- Mặt, Dược sĩ đại học, Bác sĩ Y học dự phòng, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Y tế công cộng, Cử nhân Xét nghiệm. Đối với hệ liên thông từ trung cấp lên đại học và hệ vừa làm vừa học, trường tuyển 950 sinh viên cho 9 ngành, trong đó có 2 ngành đào tạo theo hệ liên thông là: Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ. So với năm 2010, hình thức tuyển sinh, đối tượng, khu vực tuyển sinh năm nay không có gì thay đổi. Trường tuyển thí sinh ở khu vực ĐBSCL, miền Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

* Xin tiến sĩ nói rõ hơn về cách thức tuyển sinh theo địa chỉ sử dụng?

- Năm nay, trường tuyển theo địa chỉ sử dụng ở 4 ngành: Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, Bác sĩ Răng- Hàm - mặt, Bác sĩ Y học dự phòng. Thí sinh dự tuyển theo diện này, về qui chế thi, cách làm hồ sơ đăng ký dự thi, thi tuyển, kể cả khi trúng tuyển, học tập, thi cử, bằng tốt nghiệp... đều giống như những thí sinh khác, chỉ trừ việc đóng học phí sẽ do UBND tỉnh, thành ở ĐBSCL chi trả. 13 tỉnh, thành ĐBSCL đều có chương trình này. Trên cơ sở Bộ GD&ĐT giao chỉ tiêu cho trường, trường sẽ phân bổ lại cho từng tỉnh sao cho phù hợp, tức nhiên tùy theo từng tỉnh mà có mức điểm trúng tuyển khác nhau, như: TP Cần Thơ (22 điểm), An Giang (20 điểm)... Để đăng ký dự tuyển theo địa chỉ sử dụng, sau khi thi tuyển sinh đại học năm 2011, thí sinh không trúng tuyển nhưng có tổng điểm thi trên điểm sàn qui định và gần với điểm chuẩn trúng tuyển (thông thường thấp hơn 3 điểm) thì phải liên hệ ngay với Sở Y tế (nơi thường trú theo hộ khẩu) làm hồ sơ nộp về trường. Hạn chót các Sở Y tế nộp hồ sơ về trường là ngày 24-8. Trong quá trình làm hồ sơ, thí sinh sẽ làm tờ cam kết là sau khi tốt nghiệp phải về địa phương công tác, chịu sự phân công, phân nhiệm của tổ chức... Vì thế, sau khi tốt nghiệp, trường sẽ chuyển bằng cấp của sinh viên về các tỉnh, thành.

* Nhiều năm qua, trường đã đào tạo theo hình thức liên thông. Vậy, điều kiện để học liên thông ra sao, thưa tiến sĩ?

- Đào tạo liên thông giúp học sinh, sinh viên có điều kiện học tập ở bậc học cao hơn, không phải học lại ngay từ đầu. Nhiều năm nay, trường đã đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học ở 2 ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ. Những thí sinh thi rớt đại học có thể chuyển sang học ở bậc học thấp hơn là trung cấp Dược. Trường xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi đại học của thí sinh, lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng. Sau 2 năm học, học sinh được cấp bằng trung cấp Dược chính qui. Sau đó có thể học liên thông từ 3-4 năm để lấy bằng đại học. Khoảng tháng 9 hằng năm, trường bắt đầu xét tuyển bậc trung cấp. Điều kiện đầu vào theo qui chế chung của Bộ GD&ĐT.

* Xin tiến sĩ thông tin thêm về cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy, học tập tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ?

- Hai trong những yếu tố đảm bảo chất lượng đào tạo của trường là: cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên. Vào cuối tháng 12-2010, hoạt động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chuyển về làm việc cơ sở mới ở đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Vì thế, mọi phong trào hoạt động học tập, giao lưu văn hóa văn nghệ... ổn định tại một địa điểm. Chỉ trừ ký túc xá là chưa có, còn lại cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị thực hành, thực tập đủ đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên, giảng viên. Đặc biệt, dự kiến tháng 7-2011, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ sẽ đi vào hoạt động, với nhiều trang thiết bị thực hành hiện đại sẽ là nơi giúp sinh viên, cán bộ giảng viên thực hành, nghiên cứu khoa học tốt hơn. Trường hiện có hơn 400 cán bộ, trong đó có 4 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 38 chuyên khoa cấp II, 96 thạc sĩ đủ đáp ứng yêu cầu giảng dạy cho sinh viên.

* Tiến sĩ có lời khuyên gì dành cho thí sinh trước kỳ tuyển sinh đại học?

- Thí sinh nên tìm hiểu kỹ ngành, nghề đào tạo của các trường đại học, cao đẳng... qua nhiều kênh thông tin. Từ đó cân nhắc kỹ về sở thích, tính cách, năng lực và điều kiện gia đình... để chọn ngành học cho phù hợp. Thí sinh phải định hướng việc học tập rõ ràng, nếu chọn học trường y thì phải cố gắng học tập thật tốt, bởi khối ngành y, dược, răng hàm mặt có điểm chuẩn, tỷ lệ chọi khá cao. Bên cạnh đó, thí sinh cần nắm vững qui chế tuyển sinh, nguyện vọng 2, đào tạo theo địa chỉ sử dụng... Nếu không nắm rõ, thí sinh nên hỏi cán bộ tư vấn tuyển sinh ở các trường đại học. Quan trọng là thí sinh cần chuẩn bị sức khỏe tốt, dành thời gian học bài hợp lý, tránh trường hợp đến ngày thi bị bệnh, phải bỏ thi. Thí sinh cũng nên cân nhắc việc học thêm, luyện thi. Bởi vì, vài năm gần đây, đề thi nằm trong chương trình THPT, thí sinh chỉ cần hệ thống hóa kiến thức cho thật tốt.

* Xin cảm ơn Tiến sĩ!

BÍCH NGỌC (Thực hiện)

Quy định tuyển thẳng và xét tuyển
vào đại học năm 2011

(CT)- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT) vừa có thông báo về quy định tuyển thẳng và xét tuyển vào đại học (ĐH) năm 2011.

Theo đó, đối tượng tuyển thẳng là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học. Người đã dự thi và trúng tuyển vào các trường, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khỏe, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học tại trường trước đây đã dự thi, mà không phải thi lại. Thí sinh trong đội tuyển Olympic đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng nộp hồ sơ gửi về Sở GD&ĐT các tỉnh, thành để được lập danh sách gửi về trường trước ngày 30-6-2011.

Đối tượng được ưu tiên xét tuyển là: thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học năm 2011; có môn thi học sinh giỏi quốc gia trùng với môn thi khối B, sau khi thi tuyển sinh ĐH hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, có kết quả thi từ điểm sàn trở lên và không có môn nào bị điểm 0, được xét tuyển vào chuyên ngành đã đăng ký dự thi vào Trường ĐHYDCT. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, cao đẳng về Sở GD&ĐT các tỉnh, thành đến hết ngày 14-4-2011. Các Sở GD&ĐT lập danh sách gửi về trường trước ngày 30-6-2011, hoặc thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đào tạo ĐH Trường ĐHYDCT (số 179, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Hồ sơ gồm: phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển; bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

B.Ng

 

Chia sẻ bài viết