25/01/2018 - 14:53

Thi đua nâng cao chất lượng và thương hiệu bệnh viện 

Tại hội nghị cán bộ, viên chức Bệnh viện (BV) năm 2018 vừa qua, BV Phụ sản TP Cần Thơ phát động phong trào thi đua nâng cao chất lượng và thương hiệu BV, với mong muốn phát triển BV trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe sinh sản tin cậy cho người dân vùng ĐBSCL.

Cán bộ y tế Khoa Hiếm muộn tham gia Hội thi cải tiến chất lượng BV 5s+, một trong những hội thi góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ bệnh nhân.

Cán bộ y tế Khoa Hiếm muộn tham gia Hội thi cải tiến chất lượng BV 5s+, một trong những hội thi góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ bệnh nhân.

Năm 2017, tập thể BV Phụ sản TP Cần Thơ và 9 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của cả tập thể nói chung, từng cán bộ, viên chức BV nói riêng trong việc đồng lòng thực hiện nhiệm vụ được giao và hết lòng vì người bệnh. Bác sĩ Trịnh Thị Bích Liên, Phó Giám đốc- Chủ tịch Công đoàn BV cho biết, năm 2018, Công đoàn BV phát động phong trào thi đua cho toàn thể cán bộ, nhân viên BV đăng ký các danh hiệu ngay từ đầu năm. BV tổ chức hai đợt phát động: Đợt I từ ngày 1-1 đến ngày 30-6 với chủ đề “Phấn đấu thi đua vượt chỉ tiêu kế hoạch giao” và đợt II từ ngày 1-7 đến ngày 31-12 với chủ đề “Phấn đấu nâng cao chất lượng và thương hiệu BV”. Sau mỗi đợt, Công đoàn sẽ tổ chức sơ tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có nhiều cống hiến xuất sắc; đồng thời, nhân rộng điển hình gương người tốt việc tốt để tạo sự lan tỏa của phong trào thi đua.

Theo bác sĩ Trịnh Thị Bích Liên, mục tiêu phong trào thi đua năm 2018 của BV nhằm xây dựng thương hiệu BV xứng đáng là nơi sản phụ và bệnh nhân gửi trọn niềm tin. BV đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu chuyên môn và tài chính; tiến tới tự chủ tài chính hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho viên chức, người lao động. Tại Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018, Giám đốc BV và Chủ tịch Công đoàn ký hợp đồng trách nhiệm với các nội dung cam kết về việc cả chính quyền và Công đoàn BV toàn tâm toàn ý phát động viên chức xây dựng thương hiệu BV Phụ sản TP Cần Thơ trở thành nơi gửi trọn niềm tin của sản phụ và người bệnh.

BV sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua, như: đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế; mỗi viên chức- người lao động phải tuân thủ nghiêm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong công tác khám, điều trị; thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng về việc thực hiện các quy chế chuyên môn, thực hành tiết kiệm,… Quan tâm, thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn; phấn đấu mỗi khoa, phòng có ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, sáng chế. Tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không để xảy ra tai biến chuyên môn.

Trong nhiều năm qua, thông qua các phong trào thi đua, BV đã khuyến khích cán bộ, viên chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng sự hài lòng cho người bệnh. Năm 2018, Công đoàn BV tiếp tục phát động thi đua bình chọn Viên chức- Người lao động giỏi, Điều dưỡng chuyên nghiệp; khen thưởng các cá nhân điển hình trong ứng xử, tư vấn người bệnh, được bệnh nhân tín nhiệm. Song song đó, BV tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, nhất là đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật cao, chuyển giao công nghệ...

BV Phụ sản TP Cần Thơ đang hướng tới xây dựng BV “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Công đoàn BV phối hợp cùng chính quyền phấn đấu xây dựng BV duy trì “BV đạt mức 4, giảm thiểu tiêu chí mức 3, phấn đấu tăng các tiêu chí mức 5; trong đó mức 4 và mức 5 đạt tối thiểu 70% so với năm 2017 theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Việt Nam”. Cùng với các hoạt động cải thiện chất lượng dịch vụ, BV Phụ sản TP Cần Thơ còn hướng cán bộ, viên chức hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết