24/02/2016 - 14:06

Các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ:

Thi đua học tập và làm theo gương Bác

Thời gian qua, với nhiệm vụ trọng tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, phụ nữ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) trong thành phố đã đẩy mạnh các phong trào tiết kiệm tương trợ; phát động thi đua, triển khai nhiều cách làm hay, mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả. Từ những việc làm thiết thực của các cấp Hội đã giúp nhiều hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình…

Vừa nhận được phần quà Tết do Hội LHPN thành phố trao tặng, chị Nguyễn Thị Lanh, ở ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, vui vẻ nói: "Gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, chồng đi làm phụ hồ, hai con còn nhỏ, thu nhập rất bấp bênh. Từ khi tham gia Hội, tôi được các chị em tuyên truyền, vận động tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Sắp tới, các chị em trong Hội còn đang hướng dẫn hồ sơ thủ tục để tôi được vay vốn, phát triển kinh tế gia đình. Tôi rất cảm ơn". Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Hội LHPN thành phố đã vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân, Ủy ban MTTQ thành phố tặng 1.110 phần quà, trị giá 982 triệu đồng cho phụ nữ nghèo, trong đó có 312 phụ nữ dân tộc. Song song đó, các cấp Hội trong thành phố cũng đã vận động, phối hợp tặng 7.681 phần quà cho cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ nghèo, tổng trị giá trên 3,9 tỉ đồng…

Các cấp Hội LHPN trong thành phố thường xuyên tổ chức vận động, giúp đỡ, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái.
Trong ảnh: Lãnh đạo Hội LHPN và LH các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phong Điền nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Những việc làm thiết thực, ý nghĩa trên chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số những việc "làm theo" thiết thực ở các cấp Hội LHPN trong thành phố. Thông qua các nội dung tuyên truyền, mô hình thi đua cụ thể, gần gũi đã giúp các cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, tích cực đăng ký tham gia các việc "làm theo". Chị Nguyễn Thị Mai Hồng, Chủ tịch Hội LHPN quận Ninh Kiều, cho biết: "Năm 2015, bên cạnh vận động 21.489 hội viên (đạt 85,76% tỷ lệ hội viên) tham gia phong trào thi đua thực hành tiết kiệm với chủ đề "Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững" được trên 5 tỉ đồng, các cơ sở Hội trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ thực hiện các nội dung của 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do Trung ương Hội phát động và đăng ký thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với một việc làm thiết thực. Kết quả, có 25.055 cán bộ, hội viên (đạt 100%) và 4.555 quần chúng phụ nữ (đạt 87,53%) đăng ký thực hiện. Qua bình xét, có 1.513 cán bộ Hội (đạt 100%), 20.599 hội viên (đạt 87,53%) và 4.555 quần chúng phụ nữ (đạt 87,53%) đạt các tiêu chuẩn của phong trào thi đua.

Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu, tùy theo đặc điểm, tình hình, từng địa phương, đơn vị đã xây những mô hình thiết thực, phù hợp. Tại quận Bình Thủy, mô hình "Trồng cây chuối" gây quỹ học bổng, lúc đầu mới được thực hiện điểm tại một vài Chi hội của một phường đến nay đã nhân rộng ra 8/8 phường, với 7.122 hội viên tham gia và trồng được 12.522 cây chuối. Năm 2015, thu hoạch được 4.752 cây, đóng góp 72,5 triệu đồng gây quỹ, trao tặng 259 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho con em hội viên nghèo hiếu học. Chị Trương Thị Minh Hiền (ở khu vực 4, phường Trà An) phấn khởi nói: "Vợ chồng tôi đi làm thuê, vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Nghe tin con được nhận học bổng, tôi rất mừng vì đó không chỉ là món quà vật chất, giúp đỡ gia đình lúc khó khăn mà còn có giá trị động viên tinh thần rất lớn". Theo bà Lê Minh Xuyến, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, trong việc xây dựng, triển khai các mô hình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp Hội trong quận chú trọng xây dựng các mô hình "làm theo" gần gũi, cụ thể để chị em dễ thực hiện; nhất là gắn với xây dựng các mô hình dân vận khéo, các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác Hội... Hàng năm, Hội phát động đăng ký mới, từng cơ sở có chỉ tiêu và điểm chỉ đạo cụ thể. Nổi bật là các mô hình vận động tiết kiệm, tương trợ hiệu quả. Chỉ tính trong năm 2015, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy đã vận động tổng nguồn tiết kiệm gần 3 tỉ đồng từ mô hình "Nuôi heo đất", tổ hùn vốn, vận động hội viên tiết kiệm 10.000 đồng/tháng. Ngoài ra, 3.997 chị còn tham gia tiết kiệm qua Ngân hàng chính sách xã hội trên 4 tỉ đồng. Đồng thời, duy trì mô hình "Nắm gạo tình thương", "Nắm gạo nhân ái", "thu gom phế liệu"…

Tại các huyện ngoại thành, đang tập trung xây dựng nông thôn mới, cũng có những cách làm riêng để tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nổi bật là các cấp Hội LHPN huyện Phong Điền tập trung vận động cán bộ, hội viên thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", xây dựng cảnh quan môi trường xanh-sạch- đẹp, phát triển các mô hình phát triển kinh tế gia đình hiệu quả. Hội LHPN huyện Cờ Đỏ phát động cán bộ, hội viên thực hiện các công trình, phần việc thiết thực, vận động hiến đất, làm đường giao thông, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hay Hội LHPN huyện Thới Lai với việc vận động cán bộ, hội viên thi đua thực hành tiết kiệm trong chi phí sản xuất, tiết kiệm trong chi tiêu và nhất là tận dụng mặt đất, mặt nước xung quanh nhà trồng rau, nuôi cá, mang lại hiệu quả kinh tế… Có dịp đến nhà chị Nguyễn Thị Kim Phương (ở ấp Định Yên, xã Định Môn, huyện Thới Lai), mới thấy ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong hội viên phụ nữ. Không kể mảnh vườn xanh mướt trồng chanh, đu đủ, nuôi cá… là nguồn thu nhập chính của gia đình, xung quanh nhà chị, từng khoảnh vườn, góc sân đều được chị Phương tận dụng triệt để. Chị Phương bộc bạch: "Cũng nhờ có điều kiện tham gia Hội LHPN, được chị em tuyên truyền, vận động nhiều điều bổ ích. Không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ vay vốn, chị em còn có dịp bảo ban nhau, tư vấn cách làm hay. Những khoản đất trống xung quanh nhà, đều được tôi tận dụng chăn nuôi, trồng rau, vừa góp phần cải thiện bữa ăn gia đình vừa tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình".

Theo chị Lê Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục phát huy mô hình học tập làm theo có hiệu quả, như: mô hình "Nuôi heo đất", hũ gạo tình thương, phong trào tiết kiệm thi đua ái quốc, tương thân tương ái, các mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững, các cấp Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền các chủ đề học tập và làm theo gương Bác… Qua đó, từng cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở đăng ký bằng phiếu "làm theo", đưa vào nội dung sinh hoạt của hội hàng tháng, đánh giá việc làm theo của cán bộ Hội. Từ đó, giúp cho cán bộ Hội phấn đấu tốt hơn".

Bằng việc xây dựng những mô hình, việc làm thiết thực, phù hợp, các cấp Hội LHPN trong thành phố đã góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền; qua đó từng bước đưa việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống hiệu quả…

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết