29/06/2017 - 14:29

Thể thao Việt Nam đoạt 335 huy chương trên đấu trường quốc tế

Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, thể thao thành tích cao Việt Nam đã giành được 335 huy chương quốc tế (136 HCV, 104 HCB và 95 HCĐ). Nổi bật là đội tuyển bóng chuyền nữ lần đầu tiên giành HCĐ U23 châu Á; xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCB nội dung súng ngắn hơi nam tại Cúp Bắn súng thế giới; vận động viên (VĐV) Lê Thanh Tùng lần đầu tiên giành HCV giải Vô địch thể dục dụng cụ châu Á và HCV Cúp thể dục dụng cụ thế giới; VĐV Trần Lê Quốc Toàn giành HCV hạng 56kg tại giải Vô địch cử tạ châu Á; nhóm VĐV điền kinh Quách Công Lịch - Bùi Thị Thu Thảo - Quách Thị Lan giành HCV tại giải Grand Prix châu Á…

Thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tham gia Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á tại Turkmenistan, Đại hội thể thao trẻ châu Á lần thứ 3 tại Indonesia, Đại hội thể thao thế giới lần thứ 10 tại Ba Lan, Đại hội thể thao trẻ em châu Á- Thái Bình Dương tại Nga… và SEA Games 29 tại Malaysia vào tháng 8-2017 với mục tiêu đoạt từ 49 đến 62 HCV.

An Chi

Chia sẻ bài viết