02/01/2018 - 16:07

Thể thao Việt Nam 2018: Hướng tới thành công mới 

Trong năm 2018, Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ở nhiều sân chơi lớn với những hy vọng mới.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD Incheon 2014 với 199 VĐV, thi đấu 21 môn thể thao. Nguồn ảnh: VTV

1. Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018 với nhiệm vụ giành 3 HCV

Sau  thành công mang tính đột phá tại Olympic Rio 2016 và  kỳ SEA Games 29 năm 2017, trong năm 2018, cùng với châu Á, Thể thao Việt Nam (TTVN) sẽ tham dự Đại hội Thể thao châu Á - ASIAD 2018 (Asian Games) tổ chức tại Palembang, Indonesia vào tháng 8.

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Tổng cục TDTT mới đây, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã giao chỉ tiêu cho Đoàn TTVN giành ít nhất 3 HCV tại kỳ ASIAD này.

Tại các kỳ tham dự ASIAD, kỳ Á vận hội thành công nhất của TTVN là vào năm 1982 tại Qatar với 3 HCV (cầu mây và karatedo), 13 HCB và 7 HCĐ; xếp thứ 19/45 đoàn tham dự. Ở kỳ Đại hội Incheon tại Hàn Quốc vào năm 2014, TTVN giành được 1 HCV (wushu), 10 HCB và 25 HCĐ, đứng thứ 21/45 đoàn tham dự.

Tuy nhiên, dựa trên thực tế sự phát triển của thể thao nước nhà, sự đầu tư và thành tích đạt được những năm gần đây, nhiệm vụ này không bị coi là mục tiêu quá tầm. Hiện nay, Thể thao Việt Nam có hy vọng tranh chấp huy chương ở ít nhất 12 môn thể thao trong chương trình thi đấu tại Asian Games với rất nhiều nhà vô địch thế giới và châu lục (bơi, điền kinh, cử tạ, thể dục dụng cụ, bắn súng…).

2. ĐT bóng đá nam hướng tới chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 2

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - AFF Cup 2018 là giải đấu quan trọng nhất trong năm của bóng đá khu vực khi đội tuyển quốc gia sẽ góp mặt thi đấu. Năm nay, AFF Cup diễn ra từ ngày 8/11 đến 15/12.

Sau 3 kỳ AFF Cup liên tiếp không giành được kết quả nào đáng chú ý, thì năm nay, người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng với ĐT quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo. Các đây 10 năm, vào năm 2008, các cầu thủ ĐT Việt Nam đã lần đầu tiên giành được chức vô địch. Rất có thể, năm nay, cúp vô địch sẽ nằm trên tay các học trò của HLV Park Hang-seo.

Trong năm 2017, ĐT bóng đá nam đã giành quyền dự VCK Giải vô địch bóng đá châu Á 2019 trước 1 vòng đấu. Đây cũng là lần đầu tiên đội trực tiếp giành vé tham dự ngày hội bóng đá châu lục.

3. Sáu đội tuyển bóng đá thi đấu ở sân chơi châu lục

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có 6 đội tuyển giành quyền tham dự vòng chung kết giải vô địch châu Á (ĐT quốc gia, ĐT nữ quốc gia, ĐT U23 quốc gia, ĐT U19 quốc gia, ĐT U16 quốc gia và ĐT Futsal quốc gia). Điều này cho thấy sự phát triển tích cực của nền bóng đá nước nhà, đặc biệt là tín hiệu tích cực về công tác đào tạo.

Trong năm 2018, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) dự kiến sẽ chi khoảng 70 tỷ đồng phục vụ công tác tập huấn, thi đấu và chuẩn bị cho 6 đội tuyển với hy vọng tạo nên sức bật về thành tích, đồng thời khẳng định sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tính đến thời điểm này, ĐT U23 đang chuẩn bị thi đấu ở VCK U23 châu Á tại Trung Quốc (từ 10-27/1). ĐT Futsal đã hội quân cho đợt tập huấn để tham dự VCK Futsal châu Á 2018 tại Đài Loan (Trung Quốc) vào đầu tháng 2. Trong khi đó, ĐT bóng đá nữ chuẩn bị cho VCK châu Á tại Jordan vào đầu tháng 4.

4. Chuẩn bị lực lượng cho Olympic trẻ thế giới lần thứ III

Thế vận hội mùa hè dành cho VĐV trẻ - Olympic trẻ năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 6-18/10 tại Buenos Aires, Argentina. Olympic trẻ năm 2018 sẽ có sự góp mặt của 4.000 VĐV từ 15 đến 18 tuổi đến từ 206 quốc gia, tham gia tranh tài 32 môn thể thao.

TTVN từng góp mặt ở sân chơi này ở kỳ đại hội năm 2010 ở Singapore và năm 2014 tại Trung Quốc. Trên đấu trường này, các VĐV Việt Nam đã giành được tổng cộng 2 HCV (VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn, VĐV bơi Ánh Viên), 2 HCV (VĐV taekwondo Nguyễn Thanh Thảo, VDDV cử tạ Nguyễn Trần Anh Tuấn), 2 HCĐ (VĐV taekwondo Nguyễn Quốc Cường, VĐV cầu lông Vũ Thị Trang).

Hiện tại, TTVN đã có 3 suất chính thức (mục tiêu là có 10 suất), gồm Đỗ Hồng Ngọc (18 tuổi, quyền anh), Nguyễn Hữu Kim Sơn, kình ngư 16 tuổi đã đoạt 4 HCV tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á vào cuối năm 2017 và 1 suất  cử tạ.

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII tổ chức tại Hà Nội.

5. Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII

Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII - cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất của thể thao Việt Nam theo chu kỳ 4 năm một lần - sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm 2018 với địa điểm thi đấu chính tại Hà Nội. Đây là dịp để các nhà chuyên môn có sự đánh giá chính xác về sự phát triển phong trào thể thao ở từng địa phương trong cả nước.

Theo Báo Điện tử Chính phủ

Chia sẻ bài viết