12/05/2013 - 09:03

Thể hình Cần Thơ

LÓE LÊN HY VỌNG MỚI

VĐV Phạm Trường Thọ đạt HCV hạng cân 60 kg tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2013.

Hồi tháng 4 vừa qua, Cần Thơ đoạt được 2 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ, đứng thứ ba sau An Giang và đội chủ nhà Tiền Giang tại Giải thể hình trong khuôn khổ Đại hội TDTT ĐBSCL 2013. Từ năm 2010 đến nay, thể hình Cần Thơ luôn có thành tích. Phía sau những vinh quang ấy, thể hình Cần Thơ đã trải qua biết bao gian truân, thăng trầm, có lúc tưởng chừng bị “xóa sổ”…

Đội tuyển thể hình Cần Thơ thành lập chính thức vào năm 2007 với 4 VĐV, dưới sự dìu dắt của trưởng bộ môn Lê Thành Út Em và HLV trưởng Lão Việt Long. Trong vòng 2 năm sau đó, số VĐV vẫn “giậm chân” ở con số 4. Do chế độ dành cho VĐV còn thấp, đội thể hình thường xuyên biến động nhân sự, nhiều VĐV xin rút lui chỉ sau vài tháng luyện tập, ban huấn luyện phải tuyển bổ sung rồi cũng lặp lại tình trạng như vậy. Không nản lòng, trưởng bộ môn Nguyễn Văn Lắm và HLV Lão Việt Long vẫn kiên trì đến các CLB thể hình tìm chọn VĐV để huấn luyện tập trung, cử đi tham gia thi đấu. Nhưng sau các cuộc thi, hầu hết VĐV “ai lại về nhà nấy” vì bộ môn không có kinh phí để giữ chân họ… Hiện tại, đội tuyển thể hình Cần Thơ cũng chỉ có 4 VĐV, trong đó 2 VĐV thuộc biên chế Trung tâm TDTT Cần Thơ và 2 VĐV hợp đồng. HLV trưởng Lão Việt Long chia sẻ: “Thể hình Cần Thơ không phải thiếu nhân tài nhưng thiếu cơ chế...”.

Còn nhớ năm 2009, đội tuyển thể hình Cần Thơ khi đó chỉ còn đúng 1 VĐV là Nguyễn Anh Thông. Mặc dù Anh Thông “chinh đông phạt tây” mang lại thành tích cho thể hình Cần Thơ (HCB giải Vô địch quốc gia 2010; 1 HCB vô địch tuyệt đối và 1 HCV hạng cân 65kg tại giải Vô địch quốc gia 2011; HCV Vô địch quốc gia 2012, HCB Vô địch thế giới 2012…), nhưng sự thiếu hụt lực lượng vẫn là nỗi bức xúc của những người chịu trách nhiệm bộ môn này.

Không chỉ eo hẹp về nguồn VĐV, cơ sở vật chất của thể hình Cần Thơ vẫn còn thiếu thốn. Bộ môn chưa có nhà tập, các VĐV phải tập luyện ở các CLB trên địa bàn thành phố, thiếu các thiết bị chuyên dụng…

Có thể nói rằng nếu được đầu tư và chăm chút kỹ lưỡng, thể hình Cần Thơ sẽ là một trong những môn thể thao mang “vàng” về cho thành phố. Ông Võ Hữu Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ cho biết: “Sắp tới đây trung tâm sẽ đầu tư phát triển nguồn VĐV thể hình vì đây là một trong những môn mang về thành tích cho thể thao Cần Thơ và có khả năng phát triển lâu dài. Đầu năm nay, trung tâm đã nâng tiền ăn lên 150.000 đồng/ ngày và tiền công lên 80.000 đồng/ngày cho VĐV. Hiện trung tâm đang xem xét bổ sung thêm 1 VĐV nữa cho đội tuyển và lên kế hoạch cho VĐV Phạm Trường Thọ đi tập huấn lâu dài tại TP HCM để nâng chất”. VĐV Phạm Trường Thọ (sinh năm 1988) vừa được bổ sung vào đội tuyển thể hình Cần Thơ năm ngoái, rất có tiềm năng với thành tích HCV hạng cân 60 kg tại Đại hội TDTT ĐBSCL năm 2013, HCĐ giải các CLB toàn quốc năm 2012…

Hy vọng với những chuyển biến này thể hình Cần Thơ sẽ khởi sắc, khơi gợi những tiềm năng.

XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết