18/05/2018 - 09:34

Thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến chăm sóc, bảo vệ trẻ em các gia đình Việt- Hàn 

(CTO)- Ngày 17-5-2018, ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và lãnh đạo các sở, ngành liên quan có buổi làm việc với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh, đến tìm hiểu tình hình cư trú của các phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc và  trẻ em các gia đình Việt-Hàn; trao đổi, thảo luận một số vấn đề nhằm tìm ra phương án bảo vệ các quyền cơ bản của đối tượng nói trên.

Theo thống kê của Sở Tư pháp TP Cần Thơ, tính từ năm 2000 đến năm 2017, số phụ nữ Việt Nam kết hôn với nam giới Hàn Quốc là 1.089 người; phụ nữ Việt Nam ghi chú kết hôn với nam giới Hàn Quốc từ năm 2000 đến năm 2016 là 12.463 người. Qua khảo sát năm 2017, trên địa bàn thành phố có 173 phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc hồi hương và 160 trẻ em Việt- Hàn...

Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh nhân buổi làm việc. Ảnh: Q.LAM

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố đã thông tin đặc điểm, tình hình phụ nữ kết hôn với người nước ngoài nói chung, kết hôn với nam giới Hàn Quốc nói riêng; tình hình giải quyết vấn đề  quốc tịch, hộ tịch của trẻ em là con của công dân Việt Nam với người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn thành phố…

Đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan phía Hàn Quốc cũng nêu những thắc mắc, tìm hiểu kỹ một số nội dung liên quan;  bày tỏ sự phấn khởi, cảm kích trước tình cảm, việc làm thiết thực của thành phố đối với phụ nữ hồi hương và trẻ em Việt-Hàn trong thời gian qua. Đồng thời, hy vọng thời gian tới, sẽ tiếp tục có những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc tương tự để cùng chung tay chăm sóc, hỗ trợ các đối tượng ngày càng tốt hơn.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, thăm và làm việc với Bệnh viện Nhi đồng thành phố để tìm hiểu các vấn đề trên…

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết