10/04/2018 - 15:48

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ 

(CTO)- Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, ngày 10-4, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm và chúc Tết Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền trong không khí vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của đồng bào dân tộc Khmer cả nước nói chung và ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, Achar và đồng bào dân tộc Khmer không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với các cấp, các ngành và nhân dân thành phố thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, ra sức thi đua lao động, sản xuất và hưởng ứng các Cuộc vận động, phong trào do Mặt trận phát động.

Đoàn đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây gia đình đồng chí Huỳnh Cương, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội và gia đình đồng chí Sơn Phước Hoan, nguyên Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Cùng ngày, Đoàn Công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo thành phố cũng đã đến thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây đồng bào dân tộc Khmer và khảo sát kết quả xây dựng nông thôn mới ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Đồng chí Trần Thanh Mẫn vui mừng trước những đổi thay của xã Trường Thành, đồng thời đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng chí ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, gửi những lời chúc tốt đẹp đến các hộ đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây và mong bà con luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung đã trao 3 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 32 triệu đồng) và 10 phần quà cho các gia đình người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn.

Q. THÁI

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao bảng tượng trưng tặng nhà Đại đoàn kết cho bà con dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho bà con người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà cho bà con người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ. Ảnh: Q. THÁI

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho Hòa thượng Lý Sân, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước TP Cần Thơ, nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Ảnh: Q. THÁI

 

Chia sẻ bài viết