17/11/2017 - 10:17

Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ

Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông 

Ngày 16-11-2017, lãnh đạo Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ngành chức năng thành phố và Ban ATGT các quận, huyện đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các quận Cái Răng, Ô Môn và các huyện Phong Điền, Thới Lai.

Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ cùng các ngành chức năng thành phố và Công an quận Cái Răng tặng quà cho gia đình nạn nhân Trương Văn Vạn, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng. 

Trong ngày, Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ những đau thương, mất mát của các gia đình nạn nhân bị TNGT, gồm: gia đình nạn nhân Huỳnh Vũ Đức (SN 1974, ở phường Lê Bình, quận Cái Răng); gia đình nạn nhân Trương Văn Vạn (SN 1984, ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng); gia đình nạn nhân Nguyễn Hiện Hữu (SN 2000, ở xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền - bị chấn thương sọ não nằm liệt giường hơn 1 năm nay); gia đình nạn nhân Trần Văn Thắng (SN 1963, ngụ thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền); gia đình nạn nhân Âu Hoàng Lộc (SN 1960, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn); gia đình Sơn Minh Vẹn (SN 1994, phường Trường Lạc, quận Ô Môn); gia đình nạn nhân Phan Văn Ký (SN 1989, ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai) và gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Đệ (SN 1984, ở xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai).

Tại các điểm đến thăm, bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ đã chia sẻ, động viên người thân các gia đình nạn nhân tử vong do TNGT cố gắng vượt qua đau thương mất mát, tích cực lao động sản xuất để sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời khuyên các gia đình hãy nhắc nhở con cháu chấp hành đúng các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, đặc biệt là không cho con em chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn. Dịp này, đoàn cũng đã tặng mỗi gia đình 1 phần quà trị giá 2 triệu đồng.

Đây là năm thứ 6 (từ năm 2012), TP Cần Thơ tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Với thông điệp năm 2017 là “Tưởng nhớ người đi- Vì người ở lại”, hoạt động trên nhằm chia sẻ những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị TNGT, theo lời kêu gọi của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Tin, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết