06/02/2018 - 22:45

Thăm hỏi, chúc Tết gia đình chính sách và hỗ trợ người nghèo vui Tết 

* Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà cho gia đình chính sách tại Cần Thơ
* Họp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ  

(CT) –  Chiều ngày 6-2, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố và đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố đến chúc Tết, tặng 50 phần quà (Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Cần Thơ tài trợ) cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn ở phường An Hội, quận Ninh Kiều. Đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin về công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách cả nước trong dịp Tết, bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mọi mặt của TP Cần Thơ và mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện làm ăn, vươn lên trong cuộc sống. Đồng chí chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ thăm hỏi bộ đội xuất ngũ vừa trở về địa phương ở phường An Hội. Ảnh: KIỀU CHINH

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức họp mặt mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018 với sự tham dự của hơn 400 cán bộ nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành phố; trưởng, phó các sở, ban, ngành tỉnh Cần Thơ, TP Cần Thơ qua các thời kỳ; các đồng chí thuộc lực lượng vũ trang có cấp hàm từ Đại tá trở lên đã nghỉ hưu, sinh hoạt Đảng tại thành phố.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã thông tin tóm tắt một số kết quả thành phố đạt được năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đồng thời chúc các đồng chí cán bộ lãnh đạo và gia đình một năm mới vui tươi, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng...

* Cùng ngày, đoàn cán bộ do Đại tá Huỳnh Đấu Tranh, Phó Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các thời kỳ.

* Hôm qua, 6-2, lãnh đạo thành phố tiếp tục tổ chức nhiều đoàn đến thăm hỏi, chúc Tết nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo ở các quận, huyện. Đoàn cán bộ do Bí thư Thành ủy Trần Quốc Trung làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết, tặng quà cho 81 gia đình chính sách ở xã Trường Xuân, huyện Thới Lai (mỗi phần quà gồm 500.000 đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa). Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tám (ở ấp Thanh Di, xã Trường Xuân) và Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Út (ở ấp Thới Bình A1, xã Thới Thạnh); bày tỏ lòng tri ân và động viên các Mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe.

* Đoàn cán bộ do đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết và trao 100 phần quà cho gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Xuân Khánh. Quà này do đồng chí Phạm Văn Hiểu vận động Quỹ đầu tư phát triển TP Cần Thơ tài trợ. Trước đó, đồng chí Phạm Văn Hiểu phối hợp Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ tổ chức buổi họp mặt, chúc Tết và tặng 100 phần quà (gạo, nhu yếu phẩm) cho các hộ gia đình chính sách, Hội nạn nhân nhân chất độc da cam, Hội người mù, cán bộ tù đày, lực lượng dân quân, ban bảo vệ dân phố, hộ nghèo trên địa bàn phường Thới Bình. Số quà này do Báo Gia đình Việt Nam tại Cần Thơ vận động Công ty Quý Hải Phú Quốc tài trợ.

* Đoàn cán bộ do đồng chí Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc Tết và tặng 120 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu (mỗi phần 600.000 đồng); 20 phần quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi phần 500.000 đồng); 23 phần quà cho các cụ trên 100 tuổi (mỗi phần trị giá 800.000 đồng) trên địa bàn quận Thốt Nốt.

* Đoàn cán bộ do Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình Thương binh – Liệt sĩ, hộ nghèo, các cụ trên 100 tuổi,... trên địa bàn quận Ô Môn; trao 100 phần quà (80 phần quà cho gia đình chính sách, 20 phần quà cho hộ nghèo), mỗi phần trị giá 600.000 đồng. Quận Ô Môn cũng trao 100 phần quà Tết (80 phần cho gia đình chính sách, 20 phần cho hộ nghèo), mỗi phần trị giá 500.000 đồng. Công an TP Cần Thơ cũng trao 50 phần quà, gồm: gạo và một số nhu yếu phẩm khác, mỗi phần trị giá 500.000 đồng.

* Đoàn cán bộ do Đại tá Nguyễn Tuấn Khanh,Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn đã đến chúc Tết, tặng 60 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn quà ở huyện Cờ Đỏ.

* Cùng ngày, Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN quận Ninh Kiều tổ chức họp mặt, tặng quà Tết các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Dịp này, UBMTTQVN quận Ninh Kiều trích Quỹ “Vì người nghèo” của quận hỗ trợ 612 phần quà tặng các hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên, hội viên còn khó khăn, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng. 

* Trước đó, ngày 5-2, Đoàn Ủy ban Dân tộc do ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đến thăm, trao tặng 54 phần quà (mỗi phần quà trị giá 500.000đ) cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc Khmer tại xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

* Trong ngày 6-2, nhiều đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức xã hội, từ thiện trong thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và hỗ trợ cho nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vui đón Tết. Trong đó, Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến thăm và tặng quà Tết (mỗi phần trị giá từ 300 đến hơn 400 ngàn đồng ) cho 120 hội viên nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn; dịp này Hội còn tặng 7 sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng... Quận đoàn Ninh Kiều, Đoàn Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, Đoàn Cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Đoàn Cơ sở Học viện Chính trị khu vực IV, cũng đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc Tết 12 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) trên địa bàn quận Ninh Kiều. Công đoàn -Đoàn Thanh niên Văn phòng HĐND TP Cần Thơ đã đến thăm, chúc Tết Mẹ VNAH Phan Thị Hai ở khu vực 3, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều.  

* Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Lê Bình, quận Cái Răng kết hợp với chùa Phước Long tổ chức trao 380 phần quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam, bệnh tật tại 7 phường trong quận. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Bên cạnh đó, chùa Phước Long còn tặng 80 phần quà cho các phật tử thường xuyên làm công quả tại chùa; UBND phường Thường Thạnh, quận Cái Răng cũng đã phối hợp với Chùa Phật Học trao 70 phần quà cho các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm cần thiết, trị giá 300 ngàn đồng/phần. 

* Dịp Tết năm nay, Đoàn Trường Cao đẳng (CĐ) Cần Thơ đã phối hợp với Hội Khuyến học trường vừa tổ chức Đêm văn nghệ mừng Đảng mừng xuân 2018 và trao quà cho 45 học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Ngoài ra, các Chi đoàn khoa thuộc trường còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, tặng quà cho HSSV khó khăn. Trong 3 năm (2015-2017), Hội Khuyến học trường vận động các mạnh thường quân đóng góp hơn 500 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học.

NHÓM PHÓNG VIÊN CT-XH VÀ CTV

Chia sẻ bài viết