08/08/2017 - 13:57

UBMTTQVN các cấp TP Cần Thơ

Tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cuối tháng 7-2017, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức tọa đàm chủ đề Nâng cao chất lượng 107 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Cuộc vận động). Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo nhằm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động.

Hiệu quả thiết thực

Là một trong 4 đơn vị được chọn làm điểm chỉ đạo Cuộc vận động, Ban Thường trực UBMTTQVN xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ xây dựng 4 mô hình: cánh đồng mẫu lớn, giảm nghèo, trồng cây hoa Hoàng Yến trên tuyến tỉnh lộ 921 và nâng cấp mang cá cầu bằng bê tông.

Thực hiện mô hình giảm nghèo, các đoàn thể xã đăng ký hỗ trợ cho 9 hộ thoát nghèo trong năm 2017. Để mô hình mang lại hiệu quả, các đoàn thể xã tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tạo việc làm để hội viên tăng thu nhập, thoát nghèo… Xã Trung Hưng đã tổ chức lễ ra quân phát động mô hình trồng cây hoa Hoàng Yến và Nhân ngày Môi trường Thế giới, xã đã tổ chức trồng 400 cây hoa Hoàng Yến dọc theo Tỉnh lộ 921 (thuộc địa phận ấp Thạnh Hưng 1) dài 4,2km. Mặt trận xã giao cho Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) và nhân dân ấp quản lý, chăm sóc cây trồng trước cửa nhà mình.

Thực hiện Cuộc vận động, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình thiết thực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo. (Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Dân vận huyện Thới Lai, cán bộ Mặt trận và đoàn thể xã Trường Thắng tham quan mô hình Tổ hợp tác làm vườn do Hội Nông dân xã thành lập, mang lại hiệu quả kinh tế cao).

Thực hiện Cuộc vận động, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã có nhiều mô hình thiết thực chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo. (Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Dân vận huyện Thới Lai, cán bộ Mặt trận và đoàn thể xã Trường Thắng tham quan mô hình Tổ hợp tác làm vườn do Hội Nông dân xã thành lập, mang lại hiệu quả kinh tế cao).

Mô hình vận động hộ dân thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt gia đình, sử dụng chất thải sản xuất chăn nuôi, làm vỉa hè, không phơi quần áo trước cửa nhà của Ban CTMT ấp Phụng Lợi, thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh được nhiều đại biểu tâm đắc.

Theo ông Phạm Văn Hậu, Trưởng ban CTMT ấp, thực hiện mô hình, Ban CTMT ấp đã vận động 40 hộ đăng ký để xe thu gom đến lấy rác. Đồng thời, vận động các hộ chăn nuôi lắp đặt hầm Biogas; không vứt chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng, kênh mương…Ngoài ra, ấp cũng vận động nhân dân làm vỉa hè tổng chiều dài 1,7km; vận động 495 hộ không phơi quần áo trước cửa nhà... Bên cạnh đó, ấp cũng vận động giải tỏa hành lang lộ giới 2.500m đường dọc theo quốc lộ 80.

Theo ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố chọn 4 điểm chỉ đạo tại phường Tân An (quận Ninh Kiều), xã Trung Hưng (huyện Cờ Đỏ), phường Thới Hòa (quận Ô Môn) và xã Thới Thạnh (huyện Thới Lai), với 10 mô hình điểm.

Các quận, huyện chọn 18 điểm chỉ đạo, với 31 mô hình; cấp xã, phường, thị trấn chọn 85 điểm chỉ đạo, với 107 mô hình trên nhiều lĩnh vực. Đến cuối tháng 7-2017, thành phố công nhận 66/85 xã, phường, thị trấn văn hóa; trong đó, có 3 phường chuyển sang công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị; 616/630 ấp, khu vực văn hóa và 20/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện nông thôn mới…

Tăng cường tuyên truyền, vận động

Tại buổi tọa đàm, đại biểu cũng chia sẻ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động. Theo ông Nguyễn Minh Quang, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, xã có 2 mô hình được thành phố chọn làm điểm chỉ đạo là huy động mọi nguồn lực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, gắn với xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và mô hình các đoàn thể chính trị-xã hội, chi bộ, ban nhân dân ấp nhận đỡ đầu 117 hộ nghèo ở khu dân cư.

Ông Quang bộc bạch: “Mặc dù xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhưng việc xây dựng cảnh quan môi trường chưa đồng loạt; việc xử lý rác thải chưa tốt do người dân còn thói quen bỏ rác bừa bãi. Bên cạnh đó, việc nhận đỡ đầu, giúp đỡ hộ thoát nghèo chỉ được khoảng 80% kế hoạch. Mặt khác, kinh phí thực hiện các mô hình điểm chưa có nên có phần ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các mô hình”…

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quang Nghị, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, để Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, hệ thống UBMTTQVN thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín ở cộng đồng khu dân cư trong vận động nhân dân…

Về vai trò của chính quyền trong thực hiện Cuộc vận động, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền Cuộc vận động; tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng mô hình điểm để nhân rộng… Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát để Cuộc vận động đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội thành phố phát triển, nâng cao mức sống của người dân. 

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, để Cuộc vận động đạt hiệu quả cao, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tạo điều kiện, phối hợp để hệ thống Mặt trận triển khai thực hiện Cuộc vận động. MTTQVN các cấp thành phố cần quan tâm, nâng chất và nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…

Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết