18/10/2017 - 10:41

Thai phụ nên nằm nghiêng vào 3 tháng cuối thai kỳ 

Sau khi theo dõi thói quen nằm ngủ của 29 thai phụ khỏe mạnh (đang ở tuần 34 đến 38 trong thai kỳ) và ghi nhận nhịp tim của thai nhi, các nhà nghiên cứu tại Đại học Auckland (New Zealand) mới đây phát hiện rằng tư thế ngủ của thai phụ có ảnh hưởng đáng kể tới nhịp tim của thai nhi. Cụ thể là khi người mẹ nằm ngửa, tim của thai nhi ít đập tích cực hơn so với khi nằm nghiêng. 

Các nghiên cứu trước đó từng chỉ ra rằng, việc thai phụ nằm ngửa trong giai đoạn cuối của thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ sinh non. Nguyên do là khi họ nằm ngửa, trọng lượng của thai nhi sẽ gia tăng áp lực lên trên các mạch máu phụ trách bơm máu tới tử cung, kết quả là giảm lượng khí ôxy cung cấp cho thai nhi.

AN NHIÊN (Theo Zee News, Daily Mail)

 

Chia sẻ bài viết