14/03/2018 - 15:06

Thả rùa biển quý hiếm về biển 

Ngày 13/3, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau tổ chức thả một cá thể rùa về môi trường tự nhiên tại của biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển.

Con đồi mồi mà anh Lâm Quốc Sự đã thu mua được.

Được biết, ngày 11/3, trong quá trình đi thu mua hải sản trên vùng biển Tây, cách đất liền khoảng 60-70 hải lý, anh Lâm Quốc Sự, Khóm 1, thị trấn Rạch Gốc đã thu mua một con rùa biển của ghe cào Kiên Giang với giá khoảng 2 triệu đồng. Khi mang về, anh phát hiện đây là một loại rùa quý hiếm, dân địa phương gọi là con tráng bông. Sau đó anh Sự đã tự nguyện liên hệ với Chi cục Thủy sản để thông báo.

Nhận được thông tin, ngày 13/3, đại diện Chi cục Thủy sản đã xuống kiểm tra, kết luận đây là đồi mồi dứa (hay còn gọi là tráng bông, rùa xanh). Đồi mồi dứa là loại rùa quý hiếm, có tên trong sách đỏ, cấm đánh bắt, giết thịt.

Cùng ngày Chi cục Thủy sản đã cùng với anh Lâm Quốc Sự thả cá thể rùa này về với môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, đồng thời biểu dương anh Lâm Quốc Sự vì tinh thần bảo vệ nguồn lợi tự nhiên.

Theo Báo Cà Mau

Chia sẻ bài viết