04/12/2018 - 20:06

Tay đập trẻ của bóng chuyền Việt Nam 

Hai vận động viên trẻ của bóng chuyền Việt Nam là phụ công Trần Thị Bích Thủy và chủ công Trịnh Thị Khánh đã có những trận đấu khởi đầu tốt tại Thailand League mùa giải 2018-2019, trong màu áo CLB Air Force. Trong đó, Bích Thủy đang bộc lộ khả năng tiến xa...

Bích Thủy (số 9) hứa hẹn tỏa sáng. Ảnh: volleyball.vn

Nối tiếp các đàn chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Trần Thị Thanh Thúy…, Trần Thị Bích Thủy và Trịnh Thị Khánh của CLB Hóa Chất Đức Giang Hà Nội đã sang thi đấu cho CLB Air Force, Thái Lan từ tháng 9-2018. Sau khi kết thúc giải tại Thái Lan, các vận động viên này sẽ trở về thi đấu cho CLB chủ quản của mình. CLB Air Force chính là CLB Bangkok Glass trước đây, từng có hai vận động viên bóng chuyền nổi tiếng của Việt Nam thi đấu và thành công rực rỡ là Nguyễn Thị Ngọc Hoa và Trần Thị Thanh Thúy của CLB VTV Bình Điền Long An. Thi đấu cho Bangkok Glass, Ngọc Hoa đã lập nên nhiều kỷ lục: vận động viên duy nhất đoạt hai danh hiệu vô địch quốc gia của hai nước Việt Nam và Thái Lan, vô địch châu Á ở cấp CLB cùng với Bangkok Glass vào năm 2016, tham dự Cúp các CLB nữ thế giới...

Các vận động viên bóng chuyền đàn chị sang nước ngoài thi đấu khi đều trên 20 tuổi và đang ở đỉnh cao phong độ; riêng Bích Thủy hiện chỉ mới 18 tuổi, đang là thành viên đội tuyển bóng chuyền trẻ Việt Nam (đồng đội cùng đang thi đấu cho Air Force với Bích Thủy là tay đập Trịnh Thị Khánh sinh năm 1997, từng góp mặt ở đội tuyển trẻ Việt Nam). Từ đầu năm 2018 đến nay, Bích Thủy đã có những tiến bộ vượt bậc khi thi đấu tại các giải Vô địch U19 nữ Châu Á và VTV Cup 2018. Cô được dự đoán sẽ còn tiến xa vì rất trẻ (sinh năm 2000), cao 1m83 là phụ công có lối chơi hiện đại, sức mạnh.

Trong trận gặp CLB 3BB Nakornont, Bích Thủy ghi 20 điểm. Trước đó, khi thi đấu lượt trận thứ 2 với CLB Opart 369, Bích Thủy đã ghi được 14 điểm. Còn trận đầu tiên, cô cũng ghi được hơn 10 điểm…Thủy đã dần hoàn thiện lối chơi, khi thường xuyên được xếp vào đội hình chính. Theo giới chuyên môn, chỉ mới hơn 4 năm đến với bóng chuyền, nhưng Thủy đã tiến bộ rất nhanh. Bích Thủy bám chắn tốt nhờ có khả năng quan sát. Do có chiều cao, nên cô có thể thực hiện đập lao tốt từ vị trí số 3. Điều này giúp cho chuyền 2 của đội bóng có thể điều phối bóng để thực hiện nhiều “miếng đánh” đa dạng. Tuy nhiên, do tuổi đời và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao ít, nên cô chưa điều chỉnh tốc độ hợp lý và thiếu sự linh hoạt của đôi tay. Vì vậy, gặp những đường chuyền không thuận lợi, Thủy thiếu sự biến hóa nhất định để chuyển những cú đập sấm sét thành những pha bỏ bóng thông minh…

Được thường xuyên thi đấu ở giải đấu có chất lượng như Thailand League, hy vọng Bích Thủy sẽ hoàn thiện hơn, trở thành người kế thừa xứng đáng của đàn chị Ngọc Hoa, Thanh Thúy ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong tương lai.

H.T

Chia sẻ bài viết