11/06/2014 - 09:31

Tàu Trung Quốc đâm tàu ngư dân Việt Nam là hành động vô nhân đạo

Nghệ sĩ Phượng Thu
Đoàn Cải lương Tây Đô


Mấy ngày qua, xem tin tức trên báo chí, tôi rất phẫn nộ trước hành động tàu Trung Quốc hung hãn đâm tàu ngư dân Việt Nam lật úp rồi nhẫn tâm bỏ đi. Đó là hành động vô nhân đạo và không thể chấp nhận được. Tôi rất trân trọng và cảm phục những ngư dân can trường ra khơi bám biển, đánh bắt trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, bất chấp mọi nguy hiểm đe dọa, góp phần khẳng định chủ quyền nước ta trên Biển Đông. Tôi rất phấn khởi trước những chính sách kịp thời của Chính phủ trong hỗ trợ ngư dân vay vốn, đóng thêm tàu đánh bắt, hỗ trợ bảo hiểm, xây dựng khu neo đậu tránh trú bão…

Bên cạnh đó, lực lực cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đang chấp pháp trên biển phải đối mặt với nhiều tình huống nguy hiểm. Vì vậy, việc chính quyền địa phương và nhân dân có nhiều biện pháp hỗ trợ người thân - “hậu phương” của các anh cả về vật chất lẫn tinh thần để họ yên tâm làm nhiệm vụ như thời gian qua là rất cần thiết. Tôi nghĩ, mỗi người chỉ cần hỗ trợ một tin nhắn “Bảo vệ chủ quyền Biển Đông”, nhịn bữa ăn sáng… cũng sẽ tạo nên một nguồn lực lớn. Người dân Việt Nam muốn sống êm ấm, hòa bình nhưng cũng quyết tâm trong bảo vệ chủ quyền đất nước.

Nghệ sĩ Phượng Thu Đoàn Cải lương Tây Đô

Chia sẻ bài viết