01/09/2009 - 09:08

ĐỒNG CHÍ TRẦN THANH MẪN, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ:

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

(CT)- Ngày 31-8-2009, UBND TP Cần Thơ, đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm chỉ đạo, đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác quốc phòng, gắn với sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Trung tướng Hoàng Châu Sơn, Cục trưởng Cục Dân quân Tự vệ (Bộ Quốc phòng); đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL và lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, các sở, ban, ngành thành phố, quận, huyện... tham dự hội nghị.

5 năm qua, Thành ủy, UBND TP Cần Thơ đã lãnh đạo việc phát triển kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng - an ninh (QPAN), thực hiện công tác giáo dục kiến thức QPAN đạt được nhiều kết quả tốt. Từ năm 2005 đến nay, Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp đã tổ chức giáo dục kiến thức QPAN cho hơn 27 ngàn đối tượng là giảng viên trường đại học, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, phóng viên báo chí, văn nghệ sĩ, chủ doanh nghiệp, chức sắc, chức việc tôn giáo và cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh toàn diện được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Đến nay, thành phố xây dựng lực lượng bộ đội thường trực đúng biên chế, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt tỷ lệ 1,31% so với dân số, xây dựng lực lượng dự bị động viên vào các đơn vị đạt trên 83% so với chỉ tiêu trên giao. 5 năm qua, LLVT thành phố đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 10.000 lượt bệnh nhân nghèo, giúp dân sửa chữa và tháo dỡ 212 căn nhà bị thiệt hại do thiên tai, nâng cấp sửa chữa hàng chục ký-lô-mét đường giao thông nông thôn và phối hợp với công an tổ chức hơn 193 ngàn cuộc tuần tra, xử lý hơn 2 ngàn vụ việc vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Công tác tuyển quân hàng năm luôn đạt chỉ tiêu trên giao, công tác chính sách hậu phương quân đội và chăm lo đời sống cho LLVT được quan tâm đúng mức...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu lãnh đạo các ngành, địa phương trong TP Cần Thơ chú trọng hơn đến việc lãnh đạo phát triển kinh tế phải kết hợp với củng cố QPAN, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Các ngành, các cấp cần phối hợp tăng cường quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sĩ LLVT. Hội đồng Giáo dục QPAN các cấp tăng cường hơn nữa công tác giáo dục kiến thức QPAN cho cán bộ, đảng viên và toàn dân. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Nghĩa vụ Quân sự để thanh niên hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong LLVT thành phố trong sạch vững mạnh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố; tăng cường phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác giữa lực lượng quân sự và công an, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Dịp này, 27 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác quốc phòng gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện được UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết