20/12/2017 - 14:36

Ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt:

Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại 

Năm 2017 , Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) đã gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội của TP Cần Thơ. Trong đó, nổi bật nhất là các hoạt động thuộc lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ và phát triển đô thị… đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả này là tiền đề để quận Thốt Nốt tiếp tục hoàn thành tốt chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết:

-Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, UBND, các sở, ngành thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Thốt Nốt đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vận dụng đúng đắn và sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; khai thác tốt những tiềm năng, thế mạnh, tập trung phát triển kinh tế -xã hội đạt được những thành tựu quan trọng, giúp địa phương hình thành được một số tiền đề và nhân tố mới, tạo thế và lực cho phát triển trong thời gian tới. Năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, với tổng giá trị sản xuất đạt trên 29.250 tỉ đồng, tăng 13,22% so với năm 2016. Đặc biệt, năm 2017 Thốt Nốt đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế thể hiện qua chỉ tiêu giá trị sản xuất trên các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại – dịch vụ duy trì mức tăng trưởng khá so với năm trước... Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt gần 20.500 tỉ đồng, tăng gần 14% so với năm 2016. Trong năm có 15 cơ sở sản xuất phát triển mới, nâng tổng số cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong quận là 1.287 cơ sở (trong đó có 133 doanh nghiệp), thu hút được 16.490 lao động, với 45 danh mục ngành nghề. Đây là những tiền đề tạo đà để Thốt Nốt phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội đạt thành tích cao trong năm 2018.

Đô thị quận Thốt Nốt được xây dựng khang trang, giữ gìn vệ sinh công cộng, tạo mỹ quan sáng, xanh, sạch, đẹp. 

*Trong lĩnh vực phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp, quận đã gặt hái được kết quả ra sao, thưa ông?

- Năm qua, giá trị sản xuất thương mại – dịch vụ toàn quận ước đạt 6.866,08 tỉ đồng, tăng 13,81% so với năm 2016. Tổng mức hàng hóa, dịch vụ ước thực hiện đạt 19.036 tỉ đồng, tăng 14,43% so với năm trước, đạt 100,62% kế hoạch. Phát triển mới 125 cơ sở thương mại - dịch vụ, nâng số cơ sở thương mại – dịch vụ trong quận là 5.283 cơ sở (trong đó có 224 doanh nghiệp), thu hút được khoảng 14.489 lao động. Hạ tầng thương mại được xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó có nhiều chợ hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng mới, như: chợ Thạnh Phước, chợ Bò Ót, chợ Phước Lộc...

Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được chú trọng, sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương từng bước được nâng cao chất lượng. Lượng khách đến tham quan, du lịch tại Vườn cò Bằng Lăng, vườn sinh thái Tân lộc và các điểm vui chơi trên địa bàn quận khoảng 75.000 lượt người, trong đó có gần 11.850 lượt khách nước ngoài. Ngoài ra, hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản phát triển bền vững, có giải pháp bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, sản lượng thu hoạch ngày càng tăng với giá trị sản xuất gần 1.900 tỉ đồng, tăng 6,33% so với năm 2016.

* Ông đánh giá kết cấu hạ tầng của quận đã phát triển ở mức độ nào so với trước đây?

- Những năm qua, quy mô đô thị của quận không ngừng được mở rộng, vốn đầu tư cho phát triển tăng khá nhanh. Trong đó, công tác cải tạo, nâng cấp đường sá, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, điện thắp sáng… được chú trọng, bộ mặt đô thị từng bước thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại. Thốt Nốt đã và đang hình thành các khu đô thị mới, nhiều nhà cao tầng, khang trang được xây dựng. Năm 2017, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, quận đã vận động xây dựng, nâng cấp trên 17km đường bê tông, đạt trên 124% kế hoạch. Ngoài ra, từ nguồn vốn sự nghiệp giao thông kết hợp vốn vận động trong dân, quận xây dựng mới 18 cầu bê tông; nạo vét và tu sửa hàng chục km đường đê bao khép kín, phục vụ sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và giao thông tại các phường...

Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản trong 2017 là 101,621 tỉ đồng, quận thực hiện các công trình xây dựng đạt khối lượng cao, giải ngân đúng tiến độ. Trong đó, hàng chục công trình phát triển hạ tầng cơ sở được bố trí vốn đầu tư thực hiện, giải ngân 98,053 tỉ đồng, đạt gần 96,5% kế hoạch. Năm 2018, quận tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các công trình phát triển kết cấu hạ tầng đã được phê duyệt...

* Trong năm 2018, quận Thốt Nốt phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội với các chỉ tiêu như thế nào thưa ông ?

- Năm 2018, quận tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh giai đoạn 2016- 2020, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo đà tăng trưởng cao và bền vững nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2015- 2020. Với những kết quả đạt được năm 2017, quận Thốt Nốt đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, như: giá trị sản xuất đạt 32.638,78 tỉ đồng, trong đó, nông nghiệp - thủy sản là 1.935,33 tỉ đồng; công nghiệp - xây dựng 22.783,84 tỉ đồng; thương mại - dịch vụ  7.829,61 tỉ đồng; xây dựng 9km đường giao thông rộng từ 4m trở lên, thêm 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, giải quyết việc làm 5.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%/năm theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,5%... Quận Thốt Nốt quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nâng cấp đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

*Theo ông, để thực hiện kế hoạch này,  quận Thốt Nốt cần khắc phục những hạn chế, yếu kém nào?

-Năm 2017, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những khó khăn, tồn tại như: một số nguồn thu đạt tỷ lệ thấp, do một số doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ hàng hóa; công tác quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng một số dự án còn chậm; tiến độ một số công trình trường đạt chuẩn quốc gia triển khai chậm do vướng mắc thủ tục đất đai; công tác cải cách hành chính tuy được quan tâm chỉ đạo thường xuyên nhưng vẫn còn tồn tại một ít hạn chế; tình hình phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông được kiềm chế nhưng còn ở mức cao, đặc biệt tai nạn giao thông trên tuyến tránh Thốt Nốt gia tăng...

Để khắc phục những yếu kém này, việc tiếp thu, xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các cấp, các ngành cần phải tập trung thực hiện ngay từ đầu năm; công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan chính quyền với mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể phải đồng bộ và chặt chẽ, phải khởi dậy sức dân để hoàn thành kế hoạch đề ra…

*Xin cảm ơn ông!

HÀ VĂN (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết