08/05/2011 - 21:21

QUẬN THỐT NỐT

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 được xây dựng khang trang.

Những năm gần đây, ngành giáo dục quận Thốt Nốt đã tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng trường lớp, trang bị cơ sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy. Đồng thời, quận tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, vận động các thầy cô đổi mới phương pháp giảng dạy, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ điểm mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề ra hàng năm... Nhờ đó, chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinh ở các cấp học trong toàn quận không ngừng được nâng lên...

So với các trường khác trên địa bàn, Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 nằm cách khá xa trung tâm quận Thốt Nốt. Đường vào trường phải đi dọc theo bờ của các con rạch nhỏ, đến vị trí gần tiếp giáp với phường Thới Long, quận Ô Môn. Thầy Huỳnh Văn Tiểng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thuận Hưng 2, kể: Trước đây, trường chỉ có vài phòng học đều đã xuống cấp, nên việc huy động học sinh ra lớp cũng như tổ chức lớp học 2 buổi/ngày gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy và học của thầy trò nơi đây. Để xây dựng Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 thành trường đạt chuẩn quốc gia, năm 2006, chính quyền địa phương đã bàn giao thêm khoảng 7.000m2 đất để ngành giáo dục đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 thành trường đạt chuẩn quốc gia... Hiện giờ, Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 có đến 22 phòng, trong đó có 12 phòng học và 10 phòng chức năng. Những ngả đường đến trường giờ cũng được địa phương đầu tư bê tông sạch đẹp... Ngôi trường khang trang sừng sững mọc lên giữa vùng “đất khó”, không chỉ tạo nên sự phấn khởi đối với thầy trò nơi đây mà còn tác động mạnh mẽ đến nếp nghĩ của người dân trong khu vực về việc chung tay “xã hội hóa” giáo dục. Những năm gần đây, hàng năm, phụ huynh hỗ trợ cho trường hàng chục triệu đồng để nâng cấp sân trường, làm hàng rào, nhà để xe. Nhiều phụ huynh tự nguyện mang cây cảnh đến để cùng nhà trường xây dựng cảnh quan sư phạm sạch đẹp, thoáng mát. Các bậc làm cha mẹ cũng quan tâm hơn đến việc học của con em, sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với nhà trường trong việc nhắc nhở, động viên và giáo dục các em nỗ lực học tập... nhờ đó, chất lượng dạy - học của Trường Tiểu học Thuận Hưng 2 có những chuyển biến đáng kể. Thầy Huỳnh Văn Tiểng cho biết: “Trước đây không có đủ phòng học, trường không thể triển khai dạy học 2 buổi/ngày, việc tổ chức các hoạt động giáo dục khác cũng gặp nhiều hạn chế nên chất lượng học sinh không cao; tỷ lệ yếu, kém luôn chiếm khoảng 40% tổng số học sinh. 3-4 năm gần đây, trường triển khai dạy học 2 buổi/ngày, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng hàng năm luôn đạt trên 99,2%. Không chỉ tăng chất lượng đại trà mà kết quả các phong trào mũi nhọn, kết quả thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi của trường năm sau luôn cao hơn năm trước”. Hiện nay, ở bậc THCS, ngoài Trường THCS Thới Thuận đạt chuẩn quốc gia, ngành giáo dục quận Thốt Nốt đang tập trung xây dựng Trường THCS Tân Lộc, THCS Trung Nhứt và THCS Thuận Hưng đạt chuẩn quốc gia trong năm 2011, đồng thời mở rộng Trường THCS Trung Kiên để đạt chuẩn trong thời gian tiếp theo...

Xác định mầm non là bậc học quan trọng nên thời gian qua, lãnh đạo quận, Phòng GD&ĐT quận và lãnh đạo các phường của quận Thốt Nốt cũng rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mạng lưới trường lớp để công tác chăm sóc và giáo dục các cháu được tốt hơn và vận động ngày càng nhiều trẻ em bậc mầm non đến trường. Điển hình như ở phường Tân Lộc, trước đây, do trường mầm non xuống cấp nên nhiều phụ huynh muốn cho con em học bán trú đã phải vượt sông sang học tại phường Thốt Nốt. Ngành giáo dục đã ưu tiên đầu tư hơn 20 tỉ đồng để xây dựng Trường Mầm non Tân Lộc, với đầy đủ các phòng học và các phòng chức năng đảm bảo cho hàng trăm học sinh học bán trú. Hiện công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngành Giáo dục quận đang cùng Trường Mầm non Tân Lộc xây dựng trường thành trường đạt chuẩn quốc gia. Bà Mai Thị Hoàng Cầm cán bộ phụ trách bậc học mầm non, Phòng GD&ĐT quận Thốt Nốt, cho biết: “Năm học 2010-2011, quận đã đưa vào sử dụng thêm 1 trường mầm non và 1 trường mẫu giáo. Ngoài ra, các Trường Mầm non Thốt Nốt, Mầm non Tân Hưng và Mầm non Thuận Hòa đang xây dựng mới kiên cố và hiện đại theo hướng đạt chuẩn quốc gia với kinh phí hàng chục tỉ đồng để phục vụ phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, cũng đang khẩn trương hoàn thành để có thể đưa vào sử dụng trong năm học mới 2011-2012 này”. Cũng theo bà Cầm, nhờ mở rộng mạng lưới trường lớp nên gần đây, việc huy động học sinh ra lớp ở bậc học mầm non trên địa bàn quận Thốt Nốt thêm phần thuận lợi. Năm học 2010-2011, tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp trên địa bàn quận đạt đến 99,95%; tỷ lệ huy động trẻ ở độ tuổi nhà trẻ ra lớp của quận đạt trên 8%, số cháu mẫu giáo ra lớp đạt trên 66%, tăng 7,5% so với năm trước...

Song song với việc thực hiện kiên cố hóa trường lớp, công tác xây dựng đội ngũ luôn được Phòng Giáo dục quận Thốt Nốt quan tâm, đầu tư đúng mức. Hàng năm, có hàng trăm cán bộ, giáo viên trong quận học các lớp lý luận chính trị, quản lý giáo dục và nâng chuẩn sư phạm. Việc sử dụng vi tính để soạn giảng, xây dựng giáo án điện tử, ứng dụng trong việc thiết lập hồ sơ quản lý lớp, quản lý trường học đã không còn xa lạ đối với cán bộ quản lý và giáo viên ở các nhà trường. Đi đôi với việc đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy, các trường và thầy cô giáo còn chú trọng đẩy mạnh hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục nhận thức chính trị, truyền thống lịch sử, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, ý thức bảo vệ môi trường... nhằm giáo dục toàn diện cho các em. Năm học 2010-2011, toàn quận có 88 giáo viên dạy giỏi cấp quận, 63 người được chọn dự thi cấp thành phố. Cũng trong năm học này, có 2 học sinh của quận Thốt Nốt đoạt giải cấp quốc gia, 205 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, 5 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi tin học trẻ cấp thành phố; có 14 học sinh đoạt giải giải toán bằng máy tính cầm tay cấp thành phố,...

Với những quyết tâm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, thầy cô giáo, cùng sự quan tâm đầu tư của các cấp, sự chung tay của toàn xã hội... ngành giáo dục quận Thốt Nốt hứa hẹn sẽ còn gặt hái nhiều thành tích hơn trong thời gian tới...

Bài, ảnh: HÀ THANH

Chia sẻ bài viết