05/04/2018 - 21:43

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn 

Xây dựng phòng tư liệu để giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt Đoàn ở nhà đoàn viên thanh niên (ĐVTN) làm kinh tế hiệu quả... Đó là cách nhiều Đoàn cơ sở ở quận Thốt Nốt thực hiện nhằm đổi mới hoạt động Đoàn.

Đa dạng cách thu hút

Giờ ra chơi, nhiều học sinh Trường THPT Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, đến phòng tư liệu Hồ Chí Minh để đọc sách. Phòng tư liệu Hồ Chí Minh của Trường THPT Thuận Hưng có diện tích khoảng 30m2, với 271 quyển sách, tranh, ảnh về Bác Hồ. Ngoài ra, phòng còn trưng bày 149 quyển sổ kể chuyện Bác Hồ của các lớp thực hiện từ năm 2012 đến nay. Em Nguyễn Thị Thu Lan, học sinh lớp 10B6, chia sẻ: “Có phòng tư liệu, tụi em dễ dàng tìm được những quyển sách về Bác cũng như có không gian thư giãn giữa giờ học. Em mong Đoàn trường sẽ bổ sung thêm nhiều đầu sách, tranh ảnh để chúng em tìm hiểu kỹ hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác”.

Học sinh Trường THPT Thuận Hưng đọc sách trong phòng tư liệu Hồ Chí Minh.

Theo anh Phạm Thanh Hải, Bí thư Đoàn trường THPT Thuận Hưng, xây dựng phòng tư liệu Hồ Chí Minh là một trong những phần việc Đoàn trường triển khai để thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ĐVTN, học sinh ở trường. Bên cạnh phục vụ đối tượng chính là học sinh, phòng tư liệu còn là nơi cung cấp tài liệu để giáo viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Anh Hải nói: “Đoàn trường còn có nhiều hoạt động thu hút học sinh như: làm sổ kể chuyện, thi kể chuyện về Bác Hồ, tổ chức hội thi bắn tên lửa nước, ngày hội dinh dưỡng học đường… Những phong trào và hội thi đều gắn với việc phát triển kỹ năng, rèn luyện đạo đức học sinh”.

Sau hiệu quả của các mô hình trực quan tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Ban Thường vụ (BTV) Quận đoàn Thốt Nốt phối hợp Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức chương trình “Em học làm chiến sĩ Hải quân”. Trong chương trình, học sinh được tham gia các hoạt động: thực hành gấp xếp nội vụ và tìm hiểu các quy định đơn vị; tham gia huấn luyện cơ bản về điều lệnh đội ngũ cấp tiểu đội, học cách tháo lắp súng; tham quan tàu chiến, bảo tàng Lữ đoàn 962; giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao… Anh Chung Khánh Nghị, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, cho biết: “Chương trình nhằm giáo dục học sinh truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Hải quân nói riêng. Đồng thời, giúp các em rèn luyện tính tự lập, đoàn kết, giúp đỡ nhau khi sống xa gia đình”.

Đổi mới hoạt động từ cơ sở

Theo anh Chung Khánh Nghị, BTV Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn đổi mới sinh hoạt lệ, như: tổ chức sinh hoạt tại nhà đoàn viên có mô hình kinh tế hiệu quả, quán nước do ĐVTN làm chủ, chiếu phim tư liệu trong sinh hoạt Đoàn… BTV Quận đoàn chỉ đạo tổ chức sinh hoạt thông qua hình thức câu lạc bộ thể dục - thể thao, lồng ghép thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Do đó, các hoạt động ngày càng thiết thực, tạo sự gắn bó, gần gũi giữa đoàn viên. BTV Quận đoàn thường xuyên kiểm tra, uốn nắn những mặt chưa được trong sinh hoạt, hoạt động để phong trào Đoàn đi vào chiều sâu.

Chị Nguyễn Thị Bích Trâm, Bí thư Đoàn phường Thuận Hưng, cho biết: Đoàn phường đổi mới tổ chức hoạt động, phong trào tại cơ sở, nhất là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về tổ chức Đoàn đến ĐVTN. Trong đó, Ban Chấp hành Đoàn phường thường xuyên cập nhật, chia sẻ thông tin từ các trang tin chính thống Đoàn các cấp; xây dựng 2 fanpage để phục vụ tuyên truyền… Đoàn phường còn tranh thủ phối hợp đài truyền thanh phường xây dựng bản tin thanh niên, cung cấp bài viết, đưa tin về hoạt động Đoàn. Qua đó, giúp ĐVTN hiểu hơn các hoạt động, phong trào Đoàn phường. Việc tuyên truyền hiệu quả góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn, động viên ĐVTN tích cực tham gia hoạt động.

Theo anh Chung Khánh Nghị, thời gian tới, BTV Quận đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn đổi mới sinh hoạt lệ, đi vào chiều sâu, tránh phô trương, hình thức… Đồng thời, tăng cường cán bộ Đoàn đi cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng ĐVTN để giải quyết, đề xuất về trên.

Bài, ảnh: Phạm Trung

Chia sẻ bài viết