29/09/2013 - 19:19

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LONG HƯNG

Tạo sự chuyển biến trong khắc phục khuyết điểm

Sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTƯ4), các cấp ủy đảng ở phường Long Hưng, quận Ô Môn, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình…Qua đó, từng bước khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần giúp các cấp ủy đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi đến đúng lúc gia đình ông Nguyễn Văn Hôn, phường Long Hưng, quận Ô Môn, đang thu hoạch rau nhút. Ông Hôn cho biết: "Trồng rau nhút lời gấp đôi trồng lúa. Với 2.000m2 rau nhút cho thu nhập từ 4 triệu đến 12 triệu đồng/tháng". Với mô hình này, không chỉ riêng gia đình ông Hôn mà nhiều bà con ở phường Long Hưng đã tận dụng mùa nước nổi để sản xuất góp phần tăng thu nhập cho gia đình. Đồng chí Trịnh Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Long Hưng, nói: "Đây cũng là một trong những việc mà Đảng ủy phường đã tập trung khắc phục sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 theo gợi ý của Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn".

Mô hình trồng rau nhút đã giúp một bộ phận nông dân phường Long Hưng ổn định cuộc sống.

Tại hội nghị kiểm điểm, BTV Quận ủy cho rằng phường Long Hưng chưa xây dựng mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Khắc phục hạn chế này, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo UBND khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu giống lúa, cây trồng vật nuôi phù hợp; phát động phong trào nông dân sản xuất giỏi. Với nỗ lực ấy, nông dân phường Long Hưng đã chuyển đổi 3 vụ lúa sang 2 lúa 1 màu. Cây mè đã thay thế vụ lúa - hè thu với diện tích ngày càng tăng. Cuối năm 2012, diện tích trồng mè đạt 280 ha, đến nay diện tích trồng mè đã tăng lên 355 ha, với năng suất bình quân 1,4 tấn/ha, so với sản xuất lúa vụ hè - thu thì lợi nhuận cây mè cao hơn khoảng 5 triệu đến 6 triệu đồng/ha. Mô hình này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân mà còn cải tạo đất, tạo điều kiện tốt cho vụ lúa thu - đông. Bên cạnh đó, nông dân còn áp dụng nhiều mô hình kinh tế khác mang lại hiệu quả thiết thực, như: nuôi cá giống, sản xuất lúa giống, trồng rau nhút, rau tần dày lá…

Từ gợi ý của BTV Quận ủy kiểm điểm việc chưa có giải pháp giảm nghèo cụ thể, Đảng ủy phường chỉ đạo UBND, các ngành, đoàn thể, khu vực đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị giúp những hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời phân công các đoàn thể theo dõi, kiểm tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích và giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình; vận động 6 học viên thuộc hộ nghèo tham gia các lớp dạy nghề; UBND phường phối hợp cùng Mặt trận, các đoàn thể vận động hỗ trợ tiền, gạo, nhu yếu phẩm, cất nhà tình thương với tổng trị giá hơn 337 triệu đồng, đây cũng là động lực nhằm giúp hộ nghèo an tâm làm ăn vươn lên thoát nghèo. Đảng bộ phường phấn đấu đến cuối năm 2013 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong phường 2%.

BTV Quận ủy đánh giá, trước đây việc chỉ đạo và điều hành công tác lập lại trật tự kỷ cương đô thị ở phường Long Hưng chưa tạo sự chuyển biến mạnh, công tác triển khai phối hợp chưa thật sự đồng bộ giữa các đơn vị, việc xử lý đôi lúc chưa kịp thời, từng thời điểm, từng nơi vẫn còn diễn ra tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm kênh rạch, hành lang an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục…Để giải quyết các vấn đề này, UBND phường thành lập Ban Chỉ đạo "Lập lại trật tự kỷ cương đô thị"; đồng thời tiến hành kiểm tra, xử lý 40 trường hợp và ban hành quyết định cưỡng chế tháo dỡ 5 trường hợp xây dựng lấn chiếm tuyến Quốc lộ 91, hương lộ Bằng Tăng; xây dựng tuyến đường văn minh đô thị trên tuyến hương lộ Bằng Tăng. Đồng chí Võ Hiếu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng, cho biết: "Bên cạnh việc khắc phục những hạn chế mà BTV Quận ủy gợi ý kiểm điểm sâu, BTV Đảng ủy phường cũng tập trung khắc phục được 14/15 khuyết điểm mà tập thể BTV đã thẳng thắn nhìn nhận tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên được nâng lên, các Ủy viên BTV nêu gương trong sửa chữa những khuyết điểm". Theo đồng chí Nghĩa, BTV Đảng ủy phường nhận thấy thời gian qua việc lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa đi vào chiều sâu, từ đó một vài cán bộ, đảng viên có biểu hiện quan liêu, ngại đấu tranh, không sát dân, nói không đi đôi với làm. Sau khi phân tích làm rõ nguyên nhân, BTV Đảng ủy phường đã đề ra kế hoạch tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng. Qua đó, tư tưởng cán bộ, đảng viên đã ổn định. Nếu như trước đây dưới 95% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết thì nay tỷ lệ này tăng lên hơn 97%. Công tác tự phê bình và phê bình ở các chi bộ ngành có chuyển biến tích cực; các đảng viên đã mạnh dạn đóng góp xây dựng tập thể, cá nhân của đơn vị tiến bộ. BTV Đảng ủy phường phân công từng đảng ủy viên tham gia sinh hoạt các chi bộ nên chất lượng sinh hoạt dần được nâng lên. Trong sinh hoạt chi bộ gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2013 bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, BTV Đảng ủy cũng kiểm điểm cho rằng công tác cán bộ còn bị động, chưa phù hợp với quy trình đào tạo. Khắc phục hạn chế này, BTV Đảng ủy phường rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2013-2015; quy hoạch ban chấp hành, BTV, các cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2015-2020 đúng theo quy định. Dựa trên quy hoạch đó, lãnh đạo phường đã đưa cán bộ đi đào tạo đúng theo các chuyên môn. Hiện phường có 12 cán bộ đang theo học các lớp hành chính, luật, quản lý đất đai, văn hóa; 23 cán bộ, đảng viên học sơ cấp và trung cấp lý luận chính trị. Sau khi được BTV Đảng ủy uốn nắn, phân công địa bàn phù hợp với điều kiện công tác, các đảng ủy viên được phân công chỉ đạo các chi bộ khu vực đã bám sát địa bàn, kịp thời tham mưu cho đảng ủy tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của các khu vực.

BTV Đảng ủy phường luôn thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, phát huy vai trò trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thường trực Đảng ủy đã đổi mới phong cách làm việc và tăng cường lãnh đạo hoạt động các đoàn thể. Thay vì chỉ làm việc với Trưởng Khối vận và định kỳ làm việc với các đoàn thể theo quý; giờ đây hàng tháng, Thường trực Đảng ủy làm việc với các đoàn thể để nắm bắt tình hình và kịp thời chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể. Song song đó, BTV Đảng ủy cũng chỉ đạo UBND cùng các đoàn thể tích cực phối hợp trong xử lý nợ quá hạn. Từ đó, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 3,16% xuống còn 1,82%. Khối vận phường cũng tăng cường tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình "Dân vận khéo". Qua đó, các chi bộ, ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện 14 mô hình trên các lĩnh vực, như: vận động nhân dân tham gia phòng cháy chữa cháy, xây dựng khu dân cư văn minh, nâng cao mức sống hội viên, cần kiệm thoát nghèo, lập lại trật tự kỷ cương đô thị…

Theo đồng chí Võ Hiếu Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Hưng, từ sau thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 đến nay, tập thể BTV Đảng ủy phường từng bước sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoàn thể ở khu vực hoạt động hiệu quả thấp. Việc nhân rộng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế còn chậm, các chương trình hỗ trợ nông dân chỉ dừng lại ở mức độ tư vấn, giới thiệu về kỹ thuật chuyên môn. Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu nên chưa tác động mạnh đến nhận thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về lập lại trật tự kỷ cương đô thị… "Đây là những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường tiếp tục tập trung khắc phục, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn" – Đồng chí Võ Hiếu Nghĩa khẳng định.

Bài, ảnh: THANH THY

 

Chia sẻ bài viết