10/07/2018 - 22:18

Tạo điều kiện tốt nhất cho các mô hình kinh tế và hợp tác xã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh 

(CT)- Ngày 10-7, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung đến thăm và làm việc với Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lợi  và mô hình nuôi ếch trong vèo của gia đình anh Lương Văn Kính. Tại đây, Bí thư Thành ủy đánh giá cao hiệu quả mô hình nuôi ếch trong vèo của anh Kính, góp phần phát triển kinh tế hộ cho địa phương. Bí thư cũng chỉ đạo huyện Vĩnh Thạnh tạo điều kiện tốt nhất giúp HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lợi mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung (thứ 2 từ trái sang) thăm mô hình nuôi ếch trong vèo của nông dân ở ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung (thứ 2 từ trái sang) thăm mô hình nuôi ếch trong vèo của nông dân ở ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh.

HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lợi ở xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh được thành lập tháng 4 năm 2017, có 54 thành viên với diện tích sản xuất 320ha. HTX chuyên cung cấp các dịch vụ đầu vào từ cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đến khâu làm đất, thu hoạch và thực hiện liên kết với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cho thành viên và nông dân tham gia hợp tác. Để phục vụ tối ưu nhu cầu của thành viên, HTX dịch vụ nông nghiệp Nhân Lợi sẽ đầu tư thêm kho chứa lúa với diện 3.000m2; 4 lò sấy với công suất 40 tấn/mẻ,... từng bước thu hút thêm nhiều xã viên tham gia và trở thành mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới điển hình của địa phương.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình anh Lương Văn Kính, ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh được xem là mô hình nổi bật của xã trong phát huy hiệu quả kinh tế hộ trên cùng một diện tích. Theo anh Lương Văn Kính, với 3.000m2 mặt nước, gia đình anh đầu tư hơn 100 vèo (mỗi vèo thả nuôi khoảng 5.000 con); sau 2 tháng thả nuôi sẽ thu hoạch 1 lần, đạt từ 30 tấn ếch thịt, bán với giá 30.000-35.000 đồng/kg. Theo đó, mỗi năm, thu hoạch khoảng 6 lần và trừ đi các khoản chi phí, gia đình anh Kính lời hơn 1 tỉ đồng... Hiện, gia đình anh Lương Văn Kính đang mở rộng thêm 3.000m2 để nuôi ếch trong vèo kết hợp nuôi cá trê. Anh Kính đề nghị được hỗ trợ đầu tư thêm nguồn điện phục vụ sản xuất. Đề nghị này đã được Bí thư Thành ủy ghi nhận và yêu cầu huyện Vĩnh Thạnh xem xét.

M.HOA

Chia sẻ bài viết