02/02/2018 - 09:52

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Bài 2: Quyết tâm khắc phục khuyết điểm 

Từ năm 2012 đến nay, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) TP Cần Thơ đã khắc phục nhiều hạn chế, khuyết điểm; giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận và nhân dân quan tâm. Từ đó, niềm tin với nhân dân được củng cố và tăng cường. Đây được xem là kết quả nổi bật nhất của thành phố trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI (NQTW4 khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII).

Nghiêm túc nhận khuyết điểm

Theo đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, thời gian qua, các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và CB, ĐV TP Cần Thơ thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII nghiêm túc. Hằng năm, cùng với kiểm điểm các nội dung theo tinh thần NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII, BTV cấp ủy các cấp còn gợi ý các tập thể, cá nhân kiểm điểm làm rõ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, cuối năm 2012, BTV Thành ủy gợi ý 45 tập thể BTV quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể thành phố kiểm điểm thêm 138 hạn chế, khuyết điểm thuộc trách nhiệm của mình. Cuối năm 2016, BTV Thành ủy và BTV quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy gợi ý 28 tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và 38 cá nhân kiểm điểm thêm những hạn chế về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cuối năm 2017, BTV Thành ủy gợi ý 3 tập thể kiểm điểm thêm những hạn chế về công tác quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Hầu hết các cuộc kiểm điểm của tập thể và cá nhân đều có sự theo dõi, chỉ đạo của BTV cấp ủy cấp trên nên kết quả kiểm điểm rất nghiêm túc. Tất cả các tập thể và cá nhân đều thẳng thắn nhận trách nhiệm, xác định rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục ngay, hoặc khắc phục theo lộ trình. “Qua kiểm điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XI và NQTW4 khóa XII, có 11 cá nhân thuộc diện Thành ủy quản lý có vi phạm, trong đó 10 cá nhân chưa đến mức phải thi hành kỷ luật nên đã kiểm điểm rút kinh nghiệm, thi hành kỷ luật 1 cá nhân; có 3 tập thể và 10 cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã thi hành kỷ luật 3 tập thể và 6 cá nhân, xếp loại ĐV không hoàn thành nhiệm vụ 4 cá nhân; có 23 cá nhân vi phạm quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cấp ủy phải thi hành kỷ luật” - đồng chí Mai Thanh Dân nhấn mạnh.

Những chuyển biến tích cực

Giờ đây, đến quận Ô Môn, dễ nhận thấy nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng, cảnh quan môi trường sạch đẹp, nhiều nhà tường khang trang mọc lên... Theo đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, kết quả trên một phần là do các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong quận thực hiện hiệu quả NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII. Còn nhớ năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của quận chiếm 9,52%. Đây là một trong những vấn đề nổi cộm mà BTV Thành ủy gợi ý BTV Quận ủy kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong đợt kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI. Sau kiểm điểm BTV Quận ủy chỉ đạo tập trung nhiều giải pháp giảm nghèo và đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Bộ phận một cửa UBND quận Ô Môn giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Bộ phận một cửa UBND quận Ô Môn giải quyết thủ tục hành chính của người dân.

Chúng tôi cùng đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm tham quan những mô hình kinh tế mới. Đến tìm hiểu về mô hình trồng cam xoàn của ông Lê Văn Thôn, khu vực Thới Thạnh, phường Thới An. Ông Thôn phấn khởi nói: “Nhà có 3 công đất, trước đây làm lúa chỉ đủ ăn. Năm 2015, được địa phương hỗ trợ vay 50 triệu đồng và trợ giá cây giống, tôi đã chuyển ruộng lên vườn, trồng 280 gốc cam xoàn. Cuối năm 2017, thu hoạch vụ đầu được 6 tấn trái, huê lợi được hơn 40 triệu đồng, nên tôi đã thoát nghèo”. Chia sẻ niềm vui ấy, đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm cho biết, 6 năm qua, các ngành, đoàn thể quận đã hỗ trợ nhân dân vay gần 200 tỉ đồng từ ngân hàng để phát triển kinh tế vườn, buôn bán; đẩy mạnh tập huấn kỹ thuật và đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 30.000 lao động… Đến nay, quận đã phát triển được 2.799ha vườn cây ăn trái hiệu quả. Nhờ vậy, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo còn chỉ còn 4,32%.

Ở Sở Nội vụ thành phố, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII được thực hiện nghiêm túc. Theo đồng chí Nguyễn Duy Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, bên cạnh nâng cao ý thức cho CB, ĐV tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, 6 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo sở chỉ đạo CB, ĐV khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tham mưu theo gợi ý kiểm điểm của BTV Thành ủy và UBND thành phố. Từ đó, công tác tuyển dụng, quản lý CB, công chức, viên chức và công tác đề bạt, bổ nhiệm CB, công chức của thành phố ngày càng chặt chẽ. Công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố có nhiều tiến bộ, trong đó đã triển khai và thực hiện “một cửa hiện đại” cho tất cả 85 UBND cấp xã, 9 UBND cấp huyện và 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, nâng chỉ số cải cách hành chính của thành phố vươn lên đứng vị trí tốp đầu của cả nước. Công tác thi đua khen thưởng của thành phố đã khắc phục được tình trạng khen thưởng chủ yếu tập trung cho CB lãnh đạo, quản lý…  

Tìm hiểu tại nhiều địa phương, đơn vị, có thể nhận thấy, nhiều hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII đã được khắc phục khá tốt. Điển hình như Đảng ủy, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố chỉ đạo CB, ĐV khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; công tác bảo tồn, bảo tàng; công tác quản lý, phát huy hiệu quả hoạt động các di tích lịch sử; công tác quản lý quảng cáo… Đảng ủy, lãnh đạo Sở Công thương thành phố chỉ đạo CB, ĐV khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong tham mưu thành phố xây dựng ngành công nghiệp mũi nhọn; công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý cửa hàng xăng dầu; quản lý thị trường… BTV Huyện ủy Phong Điền chỉ đạo CB, ĐV khắc phục tình trạng đi làm trễ, về sớm; khắc phục tình trạng thực hiện một số dự án, công trình chậm tiến độ, nhất là Dự án Trung tâm Thương mại huyện…

Xử lý nghiêm vi phạm

Thời gian qua, vẫn còn một số tập thể, cá nhân chưa khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm theo tinh thần NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII, mà còn để xảy ra khuyết điểm mới. Theo báo cáo của BTV Thành ủy, 6 năm qua, các cơ quan chức năng thành phố phải thu hồi chủ trương đầu tư 25 dự án chậm triển khai, xóa 24 đồ án quy hoạch không khả thi. Các cơ quan chức năng thành phố phát hiện sai phạm, kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước hơn 30 tỉ đồng, xử phạt vi phạm gần 40 tỉ đồng; xử lý kỷ luật hành chính đối với 39 tập thể và 56 cá nhân vi phạm.

Đặc biệt, trong năm 2017, các ngành chức năng thành phố xử lý vụ nhận hối lộ hơn 4 tỉ đồng xảy ra tại Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố giai đoạn năm 2013-2016 gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng. Trong đó, đã khai trừ khỏi Đảng, phạt tù đối với 7 CB vi phạm; đình chỉ sinh hoạt Đảng và bắt tạm giam 1 CB vi phạm; thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; thi hành kỷ luật 5 CB, ĐV liên quan đến trách nhiệm; thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận Thanh tra Sở.

Không riêng các vụ việc nêu trên, thực hiện NQTW4 khóa XI, NQTW4 khóa XII, từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và cơ sở cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, phát hiện và xử lý 5 tổ chức đảng và gần 1.000 ĐV vi phạm, trong đó có 25% cấp ủy viên. Đồng chí Phạm Minh Phúc, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nhận định: “Số lượng ĐV thành phố vi phạm hằng năm chưa giảm là do cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Mặt khác, do một bộ phận ĐV thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Thời gian tới, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện cam kết của CB, ĐV để ngăn ngừa vi phạm”.   

ANH DŨNG

(Còn tiếp)

Bài 3: Nâng chất đội ngũ cán bộ

Chia sẻ bài viết