17/08/2017 - 09:22

Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo

(CT)- Ngày 16-8-2017, Đoàn khảo sát Trung ương phục vụ công tác xây dựng Đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” do đồng chí Ngô Sách Thực, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, làm Trưởng đoàn, đã đến khảo sát tại TP Cần Thơ. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện các sở ban, ngành, mặt trận, đoàn thể thành phố…

Hiện nay, TP Cần Thơ có 12 tôn giáo được nhà nước công nhận, có 298 cơ sở thờ tự với hơn 485 ngàn tín đồ. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về tôn giáo và công tác tôn giáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trùng tu, sửa chữa các cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo; quan tâm phát triển đảng viên là người có đạo…Đa số các tôn giáo trên địa bàn thành phố thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương, địa phương phát động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo cũng tích cực tham gia hoạt động bảo trợ xã hội, dạy học, khám chữa bệnh, phát triển giáo dục mầm non. Ngoài ra, các tôn giáo còn phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể tham gia hoạt động an sinh xã hội như: tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già, trẻ em đặc biệt khó khăn; xây dựng nhà tình thương và cầu, đường giao thông; trao học bổng cho trẻ em vượt khó học giỏi…với tổng trị giá hơn 66 tỉ đồng. Nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia đại biểu HĐND, mặt trận, các đoàn thể các cấp…

Dịp này, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Trung ương cần có chế độ, chính sách đặc thù và cơ chế hợp lý trong công tác tuyển dụng, đào tạo để thu hút cán bộ, đảng viên là người có đạo làm nhiệm vụ chuyên trách công tác tôn giáo trong các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác đoàn kết, tập hợp các tôn giáo trong thời gian tới…

Các thành viên Đoàn khảo sát cũng trao đổi, tìm hiểu thêm về việc vận động các tôn giáo tham gia trong hệ thống chính trị; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán; công tác quản lý đất đai của các cơ sở tôn giáo; quản lý các hoạt động từ thiện xã hội của các tôn giáo; phát triển đảng viên trong đồng bào các tôn giáo…

m Cùng ngày, Đoàn khảo sát Trung ương do ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, làm Trưởng đoàn đã đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ.

THANH THY - ĐỒNG TÂM

Chia sẻ bài viết