26/04/2018 - 21:52

Tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

Từ đầu năm đến nay, phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt đã phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã xử lý 5 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Công an phường ra Quyết định xử phạt 2 trường hợp, 3 trường hợp chuyển đội Cảnh sát giao thông Công an quận xử lý; làm rõ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi tụ tập, tổ chức đua xe trái phép, đã chuyển hồ sơ đến Đội Cảnh sát giao thông quận thụ lý. Ngoài ra, phường đã kết hợp với Đội trật tự đô thị quận tiến hành lập lại trật tự đô thị trên tuyến tỉnh lộ 921, đã nhắc nhở 16 hộ tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tháo dỡ 80 pano, áp phích che khuất tầm nhìn, gây cản trở giao thông. Phường còn tiến hành kiểm tra 5 trường hợp xây dựng, qua đó đã lập biên bản 2 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới và lấn chiếm kênh. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ sử dụng tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, về tai nạn giao thông, xảy ra 3 vụ (trong đó 1 vụ nghiêm trọng, làm chết 1 người).

Phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan nhắc nhở các cơ sở kinh doanh buôn bán không được lấn chiếm đường giao thông.

 Ông Bùi Tấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt, cho biết: Từ đầu năm đến nay tình trạng tai nạn giao thông có chiều hướng gia tăng, thường là do người tham gia giao thông không tuân thủ các quy định về an toàn giao thông: nồng độ cồn vượt mức quy định, chạy không đúng làn đường… Mặt khác, do tuyến đường trên địa bàn phường hẹp, dễ xảy ra va quẹt khi tham gia giao thông. Vì vậy, để hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, đặt biệt là ở các tuyến đường mới, phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh buôn bán lấn chiếm đường giao thông. Ngoài ra, tại các tuyến đường có nguy cơ xảy ra tai nạn, phường còn chủ động đặt chốt gác và thường xuyên thực hiện canh gác vào các giờ cao điểm để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông, đặc biệt là ngoài địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. 

P.NGUYỄN

Chia sẻ bài viết