15/09/2017 - 09:43

Tăng cường phòng chống dịch bệnh, vận động người dân tham gia BHYT 

(CT)- Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm trong buổi làm việc sáng 14-9 với quận Ô Môn về công tác y tế, lao động - thương binh và xã hội, tư pháp, văn hóa và thông tin 9 tháng.

Ông Lê Văn Tâm trao giấy khen cho Ban chỉ đạo Bảo hiểm y tế toàn dân quận Ô Môn. Ảnh: H.HOA

Theo báo cáo của UBND quận, phần lớn các chỉ tiêu đều đạt như: ngành y tế quận khám chữa bệnh cho trên 319.000 lượt bệnh nhân, đạt gần 81%; nội trú trên 15.000 người, đạt trên 84%; giải quyết việc làm 5.463 lao động, đạt gần 84%. Quận có 11 mô hình giảm nghèo với 137 hộ tham gia. Quận đang tập trung xây dựng 4 phường: Trường Lạc, Thới Hòa, Châu Văn Liêm, Phước Thới đạt tiêu chuẩn “văn minh đô thị”. Ô Môn là đơn vị đầu tiên của thành phố đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), nhưng tỷ lệ người dân tham gia BHYT mới đạt 67,6%; bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng đều tăng...

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Tâm yêu cầu quận tăng cường các đoàn công tác đến tận hộ gia đình vận động người dân tham gia BHYT; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, nhất là phường Châu Văn Liêm và Phước Thới. Đẩy mạnh việc xây dựng các phường thực hiện văn minh đô thị và tổ chức ngày hội các dân tộc vào dịp Lễ hội Ok-Om-Bok, nghiên cứu các lợi thế du lịch...

Dịp này, Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ đã tặng giấy khen và 5.000.000 đồng cho Ban chỉ đạo BHYT toàn dân quận Ô Môn, do thành tích xuất sắc trong chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu thu BHYT học sinh năm học 2017-2018.

H.HOA

Chia sẻ bài viết