25/06/2017 - 16:47

Tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong dân tộc Khmer

(CT) - Công an quận Ô Môn vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Công an quận và 2 chùa Khmer (Chùa Pôthi Sômrôn và Chùa Sanvor Pôthinhen) về đảm bảo an ninh trật tự trong dân tộc Khmer.

Ông Lê Việt Sĩ, Chủ tịch UBND quận Ô Môn trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp.

5 năm qua, Công an quận Ô Môn tham mưu Quận ủy, UBND quận thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Công an quận thường xuyên tiếp xúc với Trụ trì, Ban quản trị 2 chùa; thông tin kịp thời tình hình liên quan chính trị, kinh tế - xã hội địa phương; đồng thời, quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các vị sư, sãi, achar, bà con dân tộc Khmer. Qua đó, báo cáo lãnh đạo quận chỉ đạo giải quyết ổn thỏa những vụ việc phát sinh. Công an quận phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp thăm hỏi, tặng quà đồng bào dân tộc Khmer, với tổng trị giá 86 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà 350 người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá 150 triệu đồng…

Cùng thời gian này, Trụ trì và Ban quản trị 2 chùa thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Khmer trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; không nghe theo xúi giục, lôi kéo của các phần tử xấu; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để 453 sư, sãi, achar, tăng sinh, người có uy tín và đồng bào dân tộc Khmer tham dự tuyên truyền về lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ; kiến thức quốc phòng – an ninh và các lớp tập huấn chính sách pháp luật về tôn giáo, dân tộc. Đồng bào dân tộc Khmer trong quận cung cấp 326 tin liên quan tình hình an ninh trật tự, qua đó, giúp công an kịp thời xử lý nhiều vụ việc, góp phần ổn định an ninh trật tự địa bàn.

Dịp này, 1 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dân tộc Khmer được Chủ tịch UBND quận Ô Môn tặng Giấy khen.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết