23/08/2018 - 22:19

Tăng cường phối hợp bảo vệ môi trường 

Thời gian qua, việc chủ động trong phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch liên tịch phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả thiết thực. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của  tổ chức, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường.

Cách làm hay

Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Việc phối hợp giữa Sở TN&MT với các tổ chức chính trị xã hội trong công tác bảo vệ môi trường ngày càng tạo ra mối quan hệ gắn bó, hợp tác, chia sẻ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành trong công cuộc vận động toàn dân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường của thành phố. Thông qua phối hợp xây dựng các mô hình điểm về khu dân cư bảo vệ môi trường đã cụ thể hóa các hoạt động tuyên truyền, vận động, giám sát của các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể các cấp. Thông qua các mô hình, phát huy quyền làm chủ, nâng cao tính tích cực chủ động của nhân dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện các chủ trương của Nhà nước, cũng như xây dựng các quy chế, hương ước của cộng đồng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị xây dựng nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp (Trong ảnh: Một đoạn đường xã Định Môn, huyện Thới Lai). Ảnh: T. TRINH
Thông qua chương trình phối hợp, các đơn vị xây dựng nhiều tuyến đường xanh - sạch - đẹp (Trong ảnh: Một đoạn đường xã Định Môn, huyện Thới Lai). Ảnh: T. TRINH

Theo đó, các hình thức tuyên truyền về bảo vệ môi trường được các đơn vị thực hiện một cách sáng tạo, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau nhằm nâng cao tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền. Theo đó, Sở TN&MT phối hợp Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề dành cho các em học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở; phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các lớp tập huấn cung cấp thông tin, phổ biến văn bản lĩnh vực bảo vệ môi trường… Các đơn vị tích cực phối hợp tổ chức xây dựng các mô hình điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả về môi trường. Hầu hết các mô hình đều được hội viên các hội và người dân địa phương tích cực tham gia, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức và hành động trong công tác bảo vệ môi trường tại địa phương. Chẳng hạn, phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ xây dựng mô hình “Khu dân cư sáng xanh sạch đẹp” thực hiện tại huyện Vĩnh Thạnh; phối hợp Hội Nông dân xây dựng mô hình thu gom rác thải tại xã Tân Thới, huyện Phong Điền; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xây dựng mô hình “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon” và “Phụ nữ thực hành phân loại rác và ủ phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt; Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt mô hình “6 không”…

Các tổ chức hội các cấp chủ động lồng ghép, tổ chức các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường vào các hoạt động theo nhiệm vụ của đơn vị. Từ đó, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường của thành phố, đưa bảo vệ môi trường trở thành hoạt động được hầu hết cán bộ, hội viên các cấp và người dân quan tâm, tích cực tham gia. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lồng ghép với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả đã xây dựng 220 tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, trồng trên 25.400 cây hoa kiểng, lắp đặt 1.276 thùng rác công cộng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền bảo vệ môi trường với 817 mô hình phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, thu hút trên 200.000 hội viên tham gia. Bên cạnh đó, vận động chị em tiểu thương tại các chợ thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường thông qua mô hình “Phụ nữ tiểu thương thực hiện văn minh trong mua bán”. Hội Nông dân thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn giúp người dân ý thức sản xuất an toàn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”, sản xuất lúa theo “1 phải, 6 giảm”… hạn chế tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trên sản phẩm, trong nguồn nước… Ngoài ra, công tác ra quân vệ sinh môi trường tại các khu vực ô nhiễm, bị người dân phản ánh cũng được tổ chức định kỳ hằng năm.

Tăng cường hợp tác

Nâng cao nhận thức về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân cũng như phát huy vai trò của các hội, đoàn thể trong công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa, huy động sự vào cuộc của mọi người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2018-2020, Sở TN&MT thành phố tiếp tục ký kết cùng các tổ chức chính trị và đoàn thể tăng cường phối hợp công tác bảo vệ môi trường. Bao gồm: Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động thành phố, Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, Đoàn Thanh niên.

 Để công tác phối hợp bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn tới, theo ý kiến đóng góp của Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, trước hết, Sở TN&MT thành phố cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người người bảo vệ môi trường, nhà nhà cùng bảo vệ môi trường. Phối hợp xây dựng tiêu chí, chuẩn mực về môi trường để đánh giá mức độ bảo vệ môi trường của từng cơ quan, xí nghiệp, khu phố, xóm ấp, gia đình. Qua đó, góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị trên địa bàn. Ngoài ra, 2 bên phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề về bảo vệ môi trường; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, cách làm hay trong cộng đồng dân cư để cùng học tập, chia sẻ kinh nghiệm.

Theo bà Phan Thị Thu Minh, Tổng thư ký Liên Hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Cần Thơ, Sở TN&MT cần quan tâm hơn nữa công tác đặt hàng để Liên hiệp Hội thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu. Cùng với đó, quan tâm và tạo điều kiện để hiện thực hóa các nội dung chương trình phối hợp được ký kết. Chẳng hạn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong bảo vệ môi trường, xử lý nước sạch, năng lượng sinh học, sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp… Sở thực hiện các dự án khoa học công nghệ hằng năm về môi trường để các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức được sâu rộng và thực chất hơn…

T. TRINH

Chia sẻ bài viết