15/10/2018 - 09:40

Tăng cường kiểm tra các cảng, bến thủy nội địa 

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ vừa triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra các cảng, bến thủy nội địa (BTNĐ) trên địa bàn các quận: Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Theo đó, từ ngày 2-10 đến 15-11-2018, Cảnh sát đường thủy các đội, trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy và Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Trật tự các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền kiểm tra thực tế các cảng, BTNĐ đang hoạt động trên địa bàn. Thông qua đợt kiểm tra, Phòng chủ động tham mưu Giám đốc Công an và Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố giải quyết những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển hành khách; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ kiểm tra việc chấp hành quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa tại Bến khách ngang sông Cồn Khương.

Thực tế kiểm tra trên địa bàn quận Ninh Kiều, cho thấy, hầu hết chủ các bến khách ngang sông, bến tàu khách chấp hành đúng quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa. Thượng tá Nguyễn Văn Ngôn, Trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Lãnh đạo Phòng phân công các đội, trạm phải kiểm tra thường xuyên, đột xuất nhất là vào các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ... Cụ thể, Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú phối hợp với Đội CSGT- Trật tự Công an các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền kiểm tra trên tuyến sông Hậu, rạch Khai Luông, tuyến rạch Cần Thơ, sông Ba Láng, kênh xáng Xà No, rạch Cầu Nhiếm. Đội Hướng dẫn thực hiện pháp luật, đăng ký phương tiện, điều tra xử lý tai nạn giao thông đường thủy phối hợp với Trạm Cảnh sát đường thủy Hưng Phú kiểm tra rạch Cần Thơ, sông Ba Láng, kênh xáng Xà No, rạch Cầu Nhiếm. Đội CSGT-Trật tự Công an các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội, trạm trực thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy kiểm tra tại các cảng, BTNĐ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là không để xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn quản lý”.

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết