10/09/2017 - 21:23

55 năm quan hệ Việt Nam - Lào

Tăng cường hợp tác giữa hai tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà

Nhiều năm qua, hai tỉnh Phú Thọ (Việt Nam) và Luông Nậm Thà (Lào) đã xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai địa phương.

Ngày 23-11-1979, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã kết nghĩa với tỉnh Luông Nậm Thà, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai địa phương. Trong giai đoạn 1979 - 1988, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) đã giúp tỉnh Luông Nậm Thà xây dựng nhiều công trình với hình thức viện trợ không hoàn lại.

Đó là các công trình: Hệ thống truyền thanh, hệ thống cấp nước sinh hoạt ở thị xã Luông Nậm Thà, Bệnh viện Hữu nghị Vĩnh Phú - Luông Nậm Thà, Trường Thanh niên dân tộc, trường mẫu giáo, trường cấp I, cấp II, xưởng sản xuất công cụ cầm tay, 2 công trình thủy lợi Nậm Giàng và Huội Púng...Tỉnh Vĩnh Phú (cũ) cũng đã giúp tỉnh Luông Nậm Thà đào tạo 95 cán bộ và công nhân. Lãnh đạo cấp cao giữa hai tỉnh thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin và học tập kinh nghiệm.

Từ năm 1997 đến nay, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Luông Nậm Thà tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Hai địa phương thường xuyên thực hiện các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai tỉnh, ký nhiều biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Phú Thọ và Luông Nậm Thà ngày càng gắn bó bền chặt và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Nhân dân và lãnh đạo hai tỉnh luôn kề vai sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, giúp đỡ nhau vì sự phát triển và phồn thịnh của mỗi nước.

Những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ và Luông Nậm Thà đã tích cực đẩy mạnh quan hệ thông qua nhiều chuyến thăm, làm việc của các đoàn cán bộ lãnh đạo hai tỉnh. Lãnh đạo hai địa phương đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển trong giai đoạn mới 2016 - 2020 với nhiều nội dung quan trọng vào tháng 12-2015. Nhiều tập thể, cá nhân của tỉnh Phú Thọ đã được nhận các Huân chương, Huy chương, Bằng khen của nước bạn Lào. Hai địa phương cũng đang mở rộng quan hệ hợp tác giữa các tổ chức đoàn thể của hai bên như Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ...

Trong lĩnh vực kinh tế, hai tỉnh tiếp tục đầu tư và phát huy nhiều tiềm năng, lợi thế nhằm bổ sung nguồn lực cho nhau, phù hợp với mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên theo từng giai đoạn. Từ năm 2005 đến nay, tỉnh Phú Thọ đã hỗ trợ tỉnh Luông Nậm Thà xây dựng nhiều công trình như: Tòa nhà Quốc hội tỉnh; Trường Chính trị, Hành chính tỉnh Luông Nậm Thà; bệnh viện Công an tỉnh và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ tỉnh Luông Nậm Thà; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sang tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh tế thương mại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương.

Hai bên đã tích cực lồng ghép, tăng cường các hoạt động ngoại giao văn hóa, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của từng địa phương. Đặc biệt, hai tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Tỉnh Phú Thọ đã giúp tỉnh Luông Nậm Thà đào tạo nhiều cán bộ thuộc các ngành: Nghệ thuật, sư phạm, y tế, cơ khí nông nghiệp, chế biến thực phẩm...

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, lực lượng vũ trang của hai tỉnh duy trì trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng lực lượng an ninh - quốc phòng, về phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Mới đây nhất, Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh đã tổ chức lễ kết nghĩa, cùng trao đổi, hợp tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai sâu rộng, phát huy hiệu quả mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hợp tác giữa các sở, ngành của hai địa phương; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp ở mỗi địa phương tìm kiếm cơ hội đầu tư...

Khánh Trang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết