19/08/2017 - 14:44

Tăng cường giao lưu, trao đổi sinh viên 

Sinh viên là lực lượng trẻ, năng động dễ dàng tiếp cận với các nền văn hóa trên thế giới. Thời gian qua, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, chương trình hợp tác, trao đổi sinh viên… Qua đó, giúp sinh viên có thêm cơ hội học tập, trải nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế…

Trau dồi kiến thức

Nguyễn Thị Mộng Ngân, sinh viên ngành Quản lý công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là một trong 5 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Thái Lan. Mộng Ngân chia sẻ: Khóa học ở nước bạn giúp em có cơ hội tìm hiểu văn hóa, phong tục của người dân địa phương. Đồng thời, học hỏi phương pháp học tập của sinh viên nước bạn, phát huy tinh thần tự học. Cũng chính nhờ tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, Ngân trở nên tự tin, dạn dĩ hơn và giành giải Khuyến khích cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc”…

Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tham gia hội trại “Gắn kết quan hệ giữa các nước tiểu vùng Mekong 2017” tại RRU, Thái Lan. Ảnh: Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cung cấp.

Đoàn cán bộ, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ tham gia hội trại “Gắn kết quan hệ giữa các nước tiểu vùng Mekong 2017” tại RRU, Thái Lan. Ảnh: Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ cung cấp.

Theo anh Nguyễn Hoàng Viện, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, 2 năm qua, Đoàn Trường phối hợp với Phòng Nghiên cứu khoa học-Hợp tác Quốc tế tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp sinh viên tăng cường kiến thức, kỹ năng hội nhập quốc tế. Nổi bật là hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên với Trường Đại học Rajabhat Rajanagarindra (RRU) Thái Lan; đón tiếp đoàn sinh viên Hàn Quốc đến Việt Nam tham gia các hoạt động xã hội… Đoàn trường cũng lựa chọn những sinh viên yêu thích, có khả năng giao tiếp ngoại ngữ tham gia vào các đội, nhóm tình nguyện sẵn sàng đón tiếp, giao lưu, hướng dẫn các sinh viên nước ngoài đến trường giao lưu, hoạt động tình nguyện… Từ đó, tạo cơ hội để sinh viên của Trường có điều kiện giao lưu, tìm hiểu thêm về văn hóa các nước, cũng như làm quen với môi trường nước bạn, thực tập kỹ năng ngoại ngữ, giao tiếp, tăng khả năng hội nhập quốc tế.

Năm 2017, Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ cũng tổ chức tiếp đón các đoàn tình nguyện viên đến từ Trường Đại học RRU (Thái Lan) tham gia các hoạt động giao lưu, tình nguyện tại TP Cần Thơ. Mới đây nhất là hoạt động đón tiếp đoàn tình nguyện viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin (World Friends ICT Volunteers - KIV 2017) từ Cơ quan Thông tin Quốc gia của Hàn Quốc (NIA) trong khuôn khổ Chương trình tình nguyện của Chính phủ Hàn Quốc. Từ ngày 1-7 đến 20-8, 4 tình nguyện viên người Hàn Quốc tổ chức các lớp chuyên đề về Công nghệ thông tin, ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, và dạy nhảy Kpop cho sinh viên của Trường. Ngoài ra, trong thời gian thực hiện công tác tình nguyện tại Trường, các Tình nguyện viên sẽ tham gia những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực cũng như cùng sinh viên của trường tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên.

Cuối tháng 7, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố và các đơn vị liên quan khánh thành Góc thông tin tỉnh Jeollanamdo - Hàn Quốc. Tại góc thông tin có nhiều xuất bản phẩm, trang thiết bị, đồ thủ công mỹ nghệ liên quan đến đặc trưng ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán Hàn Quốc. Đây sẽ là kênh thông tin bổ ích giúp cán bộ, sinh viên của trường, những người yêu thích về đất nước và con người Hàn Quốc có điều kiện nâng cao kiến thức, học tập và nghiên cứu... 

Chủ động hội nhập

Tại TP Cần Thơ, các cấp Đoàn- Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động phong phú, đa dạng, tạo điều kiện cho sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập. Nổi bật là tuyển sinh viên làm tình nguyện viên các sự kiện, chương trình giao lưu văn hóa, thể dục thể thao mang tầm quốc tế, phát động cuộc thi Olympic tiếng Anh; tổ chức diễn đàn, hội thảo tuyên truyền, lồng ghép cung cấp thông tin về Cộng đồng ASEAN; ngày hội văn hóa các nước trên thế giới, chương trình trao đổi sinh viên, tình nguyện hè quốc tế. Đồng thời, củng cố và nâng chất các câu lạc bộ tiếng Anh, “Thủ lĩnh sinh viên”, tăng cường công tác giáo dục kỹ năng mềm, tư vấn và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên…

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham quan Trung tâm nghiên cứu và phát triển ngành kim loại, Đại học quốc gia Ứng dụng khoa học Cao Hùng (Đài Loan). Ảnh: Đoàn Trường Đại học Cần Thơ cung cấp.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tham quan Trung tâm nghiên cứu và phát triển ngành kim loại, Đại học quốc gia Ứng dụng khoa học Cao Hùng (Đài Loan). Ảnh: Đoàn Trường Đại học Cần Thơ cung cấp.

Trường Đại học Cần Thơ là một trong những “điểm sáng” trong việc tổ chức các hoạt động giúp sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng hội nhập. Đoàn Trường đã thành lập Ban Hội nhập Quốc tế. Ngoài ra,Trường còn cử sinh viên tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, nghệ thuật truyền thống và học thuật; tham gia các sự kiện trong khối AUN; tham dự các hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế do các trường trong khu vực tổ chức; sinh viên học tập xuất sắc được tham quan, học tập ngắn hạn ở các trường đối tác ở nước ngoài… Hằng năm, trường có khoảng 300 sinh viên tham gia các chuyến học tập, giao lưu tại nước ngoài; tiếp hàng trăm sinh viên nước ngoài đến học tập, giao lưu.

Đặc biệt, 3 năm qua, Đoàn trường cũng tiếp nhận các đoàn sinh viên của Trường Đại học Incheon và Trường Cao đẳng Kyungbuk (Hàn Quốc) tổ chức các hoạt động tình nguyện hè tại TP Cần Thơ và tỉnh lân cận. Thông qua những hoạt động, góp phần giúp sinh viên vừa trau dồi kiến thức chuyên môn, giao tiếp ngoại ngữ, kỹ năng xã hội cần thiết… Trần Trương Gia Bảo, sinh viên ngành Giáo dục công dân K.39 Trường Đại học Cần Thơ, bộc bạch: “Có dịp tham gia các sự kiện giao lưu, gặp gỡ với sinh viên nước ngoài, tôi có điều kiện tìm hiểu văn hóa, lịch sử, nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh. Từ đó, phấn đấu học tập tốt hơn”. Bảo là một trong những sinh viên tiêu biểu, có thành tích học tập xuất sắc, tích cực tham gia phong trào. Em từng có cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu tại Campuchia, Thái Lan. Tháng 9 tới, Bảo là một trong 20 sinh viên được chọn tham gia giao lưu với Trường Đại học Chiang Mai (Thái Lan)... 

QUỲNH LAM

Chia sẻ bài viết