17/05/2016 - 21:00

Tăng cường giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang

5 năm thực hiện Chỉ thị 124-CT/QUTW ngày 31-3-2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị 124), các cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố đã có nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho các đối tượng. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn bộ binh 932 được Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới. Đây là những thanh niên vừa mới rời ghế nhà trường, sống xa gia đình nên bước đầu không ít bỡ ngỡ về môi trường sống, học tập và làm việc mới. Mặt khác, thời tiết, điều kiện khi huấn luyện ngoài thao trường, bãi tập cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, những thanh niên này thường là đối tượng dễ dao động về tư tưởng và vi phạm kỷ luật, đào ngũ. Vì vậy, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn xác định phải tăng cường giáo dục chính trị cho chiến sĩ nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện. Ngoài những nội dung cấp trên quy định, đơn vị còn tổ chức giáo dục thêm một số nội dung có liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, như: nghị quyết của cấp ủy, tình hình kinh tế - chính trị trên địa bàn, công tác vận động quần chúng… Đại úy Nguyễn Thanh Tuyền, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn bộ binh 932 cho biết, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Trung đoàn chỉ đạo cho các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò định hướng, giải quyết tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Trong sinh hoạt ngày chính trị, văn hóa tinh thần, các nội dung thường xuyên đổi mới nhằm tạo sự phong phú, như: văn hóa - văn nghệ, thông báo thời sự, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Chiến sĩ mới tham gia giao lưu văn hóa – văn nghệ.

Theo Đại úy Nguyễn Thanh Tuyền, trong các buổi sinh hoạt đối thoại dân chủ, Ban Chỉ huy Trung đoàn gợi mở vấn đề để cấp dưới phát biểu, trao đổi thẳng thắn, góp phần làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm, xác định được nhiệm vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong các ngày nghỉ, giờ nghỉ. Đặc biệt, trong các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Trung đoàn bộ binh 932 đều tổ chức nói chuyện truyền thống, tọa đàm, hái hoa dân chủ, tham quan bảo tàng, các khu di tích lịch sử… Các hoạt động trên đã giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu thêm về truyền thống của quê hương, đất nước, quân đội và đơn vị. Các tổ chức quần chúng luôn phát huy tốt vai trò, tổ chức tốt các hoạt động, nội dung sinh hoạt đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới. Từ đó hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật. Trong 5 năm huấn luyện chiến sĩ mới, đơn vị đều đạt loại giỏi, không có trường hợp chiến sĩ mới vi phạm kỷ luật hoặc đào ngũ.

Từ năm 2011 đến nay, Trường Quân sự thành phố có nhiều đổi mới về hình thức, phương pháp giảng dạy, giáo dục chính trị, như: ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn bài giảng, sử dụng phương pháp đàm thoại… Đặc biệt, Trường đã thực hiện tốt khâu đột phá về đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, nắm, dự báo, quản lý, định hướng, giải quyết tư tưởng; đồng thời, vận dụng nhiều nội dung, hình thức làm cho nền nếp, chất lượng công tác giáo dục chính trị ngày càng nâng lên; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", chủ đề của Đảng ủy "Phát huy dân chủ, chủ động tham mưu, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng" được đẩy mạnh, hiệu quả cao... Hằng năm, Ban Giám hiệu trường tổ chức tập huấn cán bộ chính trị; tổ chức hội thi báo cáo viên, giáo viên giảng dạy chính trị giỏi và tham gia hội thi cấp trên, đoạt các giải cao. Trong các hội thi giáo viên dạy giỏi môn giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quân và toàn quốc, Trường Quân sự thành phố có 10 đồng chí đạt loại giỏi. "Qua phân tích đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên từ năm 2011- 2015, Đảng bộ Trường Quân sự thành phố có 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; trong đó, trên 85% hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều năm liền, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện" - Đại tá Trần Đông Xuân, Chính ủy Trường Quân sự thành phố, cho biết.

Giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy – Bộ CHQS thành phố sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị. Trong đó chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục chính trị theo hướng bảo đảm đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... Phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, các lực lượng, phương tiện trong và ngoài đơn vị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa - giáo dục lành mạnh; kết hợp chặt chẽ với các biện pháp quản lý hành chính, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở; quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội...

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết