11/03/2018 - 16:11

Tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

Từ đầu năm đến nay, bên cạnh giải quyết các vụ việc liên quan trật tự an toàn giao thông (TTATGT), hồ sơ cấp, đổi biển số xe, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an quận Thốt Nốt xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông; phân công lực lượng tuần tra khép kín địa bàn... Qua đó, phấn đấu kiềm chế và làm giảm thiểu tai nạn giao thông (TNGT) tại địa phương.

Người vi phạm chạy quá tốc độ ký tên vào biên bản vi phạm hành chính của CSGT Công an quận Thốt Nốt.

Ngày 5-3-2018, Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Đội CSGT - Trật tự cơ động Công an quận Thốt Nốt tuần tra, kiểm soát tuyến quốc lộ 91, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính nhiều trường hợp vi phạm quy định Luật Giao thông đường bộ (GTĐB), như: chạy quá tốc độ quy định, không có giấy phép lái xe (GPLX)... Cụ thể, trường hợp ông Đặng Phước Lành (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) điều khiển ô tô tải, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định. Sau khi xem lại camera ghi hình, ông Lành thừa nhận lỗi vi phạm trên và ký biên bản vi phạm hành chính. CSGT phát hiện trường hợp em Phan Minh H. (sinh tháng 3-2001, ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt) đang điều khiển mô tô, ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, em H. không xuất trình được giấy tờ liên quan, đặc biệt  không có giấy phép lái xe (GPLX) (H. chưa đủ tuổi điều khiển xe phân khối lớn). H. ngập ngừng nói: “Hằng ngày, cha đưa đón con đi học. Hôm nay, cha bận việc nên con tự chạy xe đến trường. Con vừa gọi điện để cha mang giấy tờ tới". CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với em H. Một CSGT Công an quận Thốt Nốt cho biết: "Với các lỗi vi phạm trên, dù gia đình có cung cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện nhưng theo Luật GTĐB, lực lượng cũng lập biên bản vi phạm hành chính. Ngoài lỗi vi phạm người điều khiển phương tiện không có GPLX, không xuất trình giấy đăng ký phương tiện, phụ huynh cũng liên đới trách nhiệm, với lỗi giao xe người chưa đủ tuổi điều khiển; đồng thời, hình phạt bổ sung là tạm giữ phương tiện".

Theo Ban ATGT quận Thốt Nốt, Ban ATGT quận chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tập trung phối hợp tuyên truyền, phổ biến Luật GTĐB, Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ) và quy định liên quan lĩnh vực TTATGT để người tham gia giao thông chấp hành đúng quy định. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, Công an quận Thốt Nốt phối hợp Công ty Hon-da Hồng Đức và Phòng CSGT đường bộ tổ chức 6 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật về Luật GTĐB, Luật Giao thông ĐTNĐ cho học sinh các trường tiểu học; qua đó, kết hợp tặng 130 mũ bảo hiểm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CSGT tổ chức tuyên truyền bằng video tại cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện mô hình Dân vận khéo “USB tuyên truyền pháp luật”, gởi 197 USB có nội dung tuyên truyền TTATGT, trật tự đô thị và đấu tranh phòng, chống tội phạm đến các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong quận. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần kiềm chế và kéo giảm TNGT từ 5%- 10% theo tiêu chí thành phố đề ra.

Đặc biệt cao điểm Tết Mậu Tuất, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thốt Nốt nỗ lực giữ gìn an ninh trật tự, trật tự đô thị và TTATGT địa phương. Qua phối hợp giữa CSGT Công an quận với các đội nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến quốc lộ và nông thôn, lực lượng giải tán 22 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya. CSGT Công an quận lập biên bản 524 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 111 mô tô và 1 ô tô; phạt tiền trên 525,7 triệu đồng, tước 17 GPLX. Đối với đường thủy, CSGT phối hợp Thanh tra giao thông đội 6 kiểm tra, nhắc nhở và cho 19 chủ bến đò, chủ phương tiện và người lái phương tiện cam kết neo đậu, chấp hành đúng quy định Luật Giao thông ĐTNĐ.    

Đại úy Trần Long Hải, Đội trưởng Đội CSGT Công an quận Thốt Nốt, cho biết: “Nhờ Ban ATGT thành phố quan tâm, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại giao lộ tuyến tránh nội thị Thốt Nốt với đường Nguyễn Trọng Quyền; lắp đèn chớp vàng tại giao lộ đường tránh nội thị Thốt Nốt với đường Nguyễn Thị Lưu và một số biển hiệu báo giao thông... tình hình TTATGT trên tuyến này được ổn định, TNGT giảm đáng kể, nhất là cao điểm Tết Mậu Tuất 2018. Tuy nhiên, qua tuần tra, kiểm soát lực lượng còn phát hiện một số bất cập, như: Tình hình giao thông hai đầu tuyến tránh nội thị Thốt Nốt còn xảy ra xung đột, do chỉ có đèn cảnh báo (vàng cam). Đặc biệt, còn một số biển hướng dẫn, biển stop và gờ giảm tốc chưa được đơn vị thi công thực hiện đủ theo thiết kế ban đầu. Kiến nghị Ban ATGT thành phố tham mưu UBND thành phố kiến nghị Trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng lắp hệ thống đèn tín hiệu giao thông, để giảm bớt xung đột hai đầu tuyến tránh, góp phần kiềm chế và làm giảm TNGT đáng tiếc xảy ra”.

Bên cạnh việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, các lực lượng chức năng Công an quận Thốt Nốt nắm tình hình an ninh trật tự, TTATGT tại Trạm thu phí T.2 trên quốc lộ 91, thuộc địa bàn quận để xử lý, giải tỏa ùn tắc giao thông, không ảnh hưởng các phương tiện lưu thông tuyến đường này. Đồng thời, xây dựng phương án bảo đảm an ninh và TTATGT, thực hiện tốt các giải pháp phòng, ngừa, kiềm chế và làm giảm TNGT. Đặc biệt, quá trình tuần tra, kiểm soát đợt cao điểm, CSGT kết hợp Cảnh sát kinh tế kiểm tra và phát hiện hai ô tô khách vận chuyền 1.250 gói thuốc lá ngoại nhập, chuyển giao Đội Cảnh sát kinh tế xử lý theo thẩm quyền.

Để đảm bảo TTATGT đường bộ và ĐTNĐ, Thượng tá Đỗ Thành Long, Phó Trưởng Công an quận Thốt Nốt, cho biết: “Ban ATGT quận chỉ đạo các ngành, các cấp trong toàn quận tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về TTATGT trong trường học, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh khi tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt phối hợp Ban ATGT thành phố thường xuyên kiểm tra, khảo sát cơ sở hạ tầng giao thông tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 80, tuyến tránh nội thị Thốt Nốt, tỉnh lộ 922 và các tuyến đường nông thôn; tích cực vận động xã hội hóa lắp đèn chiếu sáng công cộng nơi đông dân cư, tuyến đường nông thôn”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết