24/06/2018 - 16:51

Tăng cường đối tác chiến lược giữa TP Cần Thơ với các địa phương Nhật Bản 

Đoàn công tác xúc tiến hợp tác, đầu tư tại Nhật Bản do ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ  làm trưởng đoàn, khởi hành từ ngày 23 đến 30-6, thực hiện chương trình làm việc với các địa phương, doanh nghiệp tại Nhật Bản, với mục tiêu mời gọi doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ thông tin, logistics, y tế…

Buổi “Gặp gỡ Nhật Bản” với TP Cần Thơ trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương - Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản- ĐBSCL do Bộ Ngoại giao tổ chức tại TP Cần Thơ  tháng 4-2018.

Kể từ khi Việt Nam – Nhật Bản thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 9-1973, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất. Hai nước đã tích cực thực hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, công nghệ và nông nghiệp... TP Cần Thơ là 1 trong 5 thành phố lớn trực thuộc Trung ương, ở vị trí trung tâm của ĐBSCL, được xác định là thành phố động lực hỗ trợ phát triển cho cả vùng. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: Mục đích của chuyến công tác đến Nhật Bản lần này là tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung cũng như quan hệ hợp tác giữa TP Cần Thơ và các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Chuyến đi tạo điều kiện cho doanh nghiệp 2 nước có cơ hội gặp gỡ, kết nối giao thương. Theo đoàn có 6 cơ quan, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm nhà nhập khẩu Nhật Bản trong lĩnh vực: thủy sản, thực phẩm, trái cây đóng hộp, bất động sản,…

Theo kế hoạch, đoàn công tác của TP Cần Thơ làm việc với Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) về hợp tác đầu tư thương mại Nhật Bản. Tại đây, đoàn giới thiệu 8 dự án mời gọi đầu tư với các đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng khu công nghiệp, công nghệ thông tin, logistics, y tế,… Qua đó, mời gọi JETRO hỗ trợ về phát triển đào tạo nguồn nhân lực; gởi lời mời các chuyên gia của JETRO cũng như đề nghị JETRO hỗ trợ TP Cần Thơ mời gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP Cần Thơ năm 2018 (dự kiến tổ chức vào tháng 8) và lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản; tham dự và đồng đứng tên chủ trì Chương trình Giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam- Nhật Bản lần thứ 4 tại TP Cần Thơ tổ chức vào tháng 11.

Đoàn cũng làm việc với Công ty Nippon Koei để mời gọi hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp Việt Nam- Nhật Bản tại TP Cần Thơ. Theo đó, thành phố mong muốn Công ty Nippon Koei hỗ trợ lập kế hoạch phát triển hạ tầng công nghiệp, cải thiện các chức năng đô thị toàn diện bao gồm các đối sách với hiện tượng nóng lên toàn cầu, mạng lưới giao thông, quy hoạch đô thị... Hỗ trợ xây dựng các biện pháp cải tạo khu công nghiệp để tăng giá trị gia tăng cho các khu công nghiệp mới hiện có và dự kiến hai bên sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác. Gặp gỡ lãnh đạo Tập đoàn AEON để xúc tiến việc đầu tư xây dựng siêu thị tại TP Cần Thơ.

Đặc biệt, ngày 27-6-2018, đoàn công tác tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào TP Cần Thơ và kết nối giao thương tại Tokyo để giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư vào TP Cần Thơ. Trong khuôn khổ chuyến công tác, lãnh đạo thành phố gặp Giáo sư Kinouchi (Đại học Kumamoto, hiện là cố vấn Chính phủ Nhật Bản về phát triển nông nghiệp cho tỉnh Okinawa) và ông Ishihara (Cố vấn công ty VAIO), để trao đổi về chương trình phát triển Nông nghiệp TP Cần Thơ. Làm việc với ông Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản để thông tin về tình hình hợp tác giữa TP Cần Thơ và Nhật Bản và đưa ra các đề xuất đến Đại sứ quán. Làm việc với ông Ichiro Aizawa, Nghị sĩ quốc hội Nhật Bản để thông tin về tình hình triển khai sau chuyến thăm Okayama của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (tháng 5-2017); đề xuất ngài Nghị sĩ hỗ trợ thành phố xúc tiến Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ, các dự án về nông nghiệp và y tế,…  Làm việc với ông Niizeki, Giám đốc Viện nghiên cứu hợp tác Giao thông (JTCA) để thảo luận về vấn đề logistics, kinh doanh vận tải đường bộ, đường biển, hàng không, đường thủy. Làm việc với ông Kato, Chủ tịch Kato Group, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam tại Sakai, lãnh đạo thành phố đề nghị ông Kato tìm đối tác kết nghĩa với Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, thành lập 1 Khoa khám chữa bệnh quốc tế có sự tham gia của bác sĩ Nhật Bản; hỗ trợ mời gọi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; xúc tiến thành lập Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản tại trường Đại học Cần Thơ. Làm việc với ông Otani, Chánh văn phòng Hội Hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam chi hội Đường sắt (vùng Kinki).

Lãnh đạo thành phố cũng có buổi làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với mong muốn JICA hỗ trợ cho thành phố thực hiện dự án Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ; hỗ trợ dự án nông trang kiểu mẫu; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực (hỗ trợ phái cử thực tập sinh hoặc hỗ trợ nguồn nhân lực trong đào tạo tiếng Nhật, thành lập Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản tại Cần Thơ)… Đoàn còn có nhiều buổi gặp gỡ các chuyên gia nhằm trao đổi về Dự án Trung tâm logistics. Làm việc với Đại diện Chính quyền tỉnh Niigata và Hiệp hội Niigata- Việt Nam. Đối thoại giữa TP Cần Thơ và các tập đoàn kinh doanh tại Niigata và đến tham quan 1 số nhà máy sản xuất tại tỉnh Niigata.

Lũy kế đến tháng 6-2018, thành phố có 75 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó, có 6 dự án có vốn đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đầu tư đăng ký 12,05 triệu USD (chiếm 1,86%). Hiện tại, trên địa bàn thành phố chưa có dự án ODA hay NGO do Nhật Bản tài trợ. Về xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2017 TP Cần Thơ - Nhật Bản đạt khoảng 298,24 triệu USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Nhật Bản khoảng 218,69 triệu USD; gồm gạo, thủy sản, may mặc, lông vũ, phân bón, thép; kim ngạch nhập khẩu khoảng 79,55 triệu USD; gồm nguyên liệu dược, phân bón hóa chất, vải.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết