03/04/2018 - 22:04

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ

(CT)- Chiều ngày 3-4, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự (QS) thành phố, chủ trì hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018, do Đảng ủy QS thành phố tổ chức.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy QS thành phố thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ, như: xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; khảo sát, xây dựng Đề án thành lập tổ đảng QS ở chi bộ ấp, khu vực; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chỉ huy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020… Đảng ủy QS thành phố tham mưu UBND thành phố triển khai chỉ thị công tác QS - quốc phòng; tham mưu Hội đồng Nghĩa vụ QS thành phố chỉ đạo hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm quy định trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); xây dựng, triển khai ý định luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố cũng như chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập đúng theo kế hoạch, đạt kết quả tốt…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Trung chỉ đạo: Thời gian tới, Đảng ủy QS thành phố tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng và xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đảng ủy QS thành phố tập trung tham mưu Thành ủy, UBND thành phố ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp thành phố năm 2018 và diễn tập ở các quận, huyện; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ ở các cấp, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng QS, công an trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh chỉ đạo các cấp mở các lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng...

Dịp này, Đảng ủy QS thành phố tặng Giấy khen cho 2 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2013-2017) là Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố và Thượng tá Phạm Ngọc Thuận, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết