09/12/2008 - 08:43

Tăng cường chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Sáng 8-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Quân sự Trung ương- Bộ Quốc phòng đã khai mạc Hội nghị Quân chính năm 2008, triển khai kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng năm 2009. Dự hội nghị có Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, lãnh đạo Bộ tổng Tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, Bộ đội Biên phòng, học viện, nhà trường trong toàn quân.

Năm 2008, toàn quân tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII; tổ chức triển khai toàn diện các mặt công tác; hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; trong đó, nổi bật là làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, xử lý đúng đắn các tình huống phức tạp về quốc phòng-an ninh trên biên giới, biển đảo, giữ vững chủ quyền và củng cố quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Các lực lượng quân đội phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng, giữ ổn định chính trị, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân có chuyển biến tốt, trong đó tập trung làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng.

Công tác xây dựng Đảng có sự chỉ đạo đồng bộ, chuyển biến ở nhiều nội dung, nổi bật là công tác bồi dưỡng, kiện toàn cấp ủy, chỉ đạo tốt hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác thi đua, tuyên truyền, chính sách hậu phương quân đội có sự đổi mới, trong đó tập trung làm tốt việc quán triệt nghị quyết ở các cấp, hướng nội dung phong trào thi đua quyết thắng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; công tác dân vận, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực...

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp công tác năm 2009 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó đột phá vào các nội dung xây dựng chính quy, nâng cao trình độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục tăng cường chỉ đạo xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng- an ninh vững chắc, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

XUÂN TRƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết