29/12/2016 - 14:54

Tái cấu trúc nguồn nhân lực tại các Công ty thành viên đưa Tập đoàn Sao Mai vững tiến trong giai đoạn mới

Ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sao Mai trao Quyết định bổ nhiệm cho ban Tổng Giám đốc tại các Công ty thành viên.

Sau khi tiếp nhận Công ty Cổ phần Du lịch An Giang thành viên thứ 16, Tập đoàn Sao Mai có những quyết sách về nhân sự cho toàn hệ thống Tập đoàn. Theo đó, ngày 24/12, tại văn phòng Tập đoàn Sao Mai đã diễn ra Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và quản lý như sau:

1.     Ông Nguyễn Tấn Sơn nguyên TGĐ Công ty Cổ phần Du lịch An Giang được tái bổ nhiệm  làm TGĐ Công ty Cổ phần Du lịch An Giang nhiệm kỳ năm 2016- 2020.

2.      Ông Lê Xuân Quế - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai kiêm vị trí TGĐ Công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển thủy sản (TRISEDCO).

3.     Ông Lê Văn Chính nguyên TGĐ Công ty cổ phần đầu tư du lịch và phát triển thủy sản (TRISEDCO) nhận nhiệm vụ mới là TGĐ Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á.

4.     Ông Lê Quốc Trường nguyên TGĐ Công ty Cổ phần Dầu Cá Châu Á nhận nhiệm vụ mới là TGĐ Công ty xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm An Giang.

5.     Ông Trương Vĩnh Thành - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai kiêm nhiệm TGĐ Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Tài Chính (ASTAR).

6.     Ông Lê Văn Thành - Trưởng phòng Quản lý BĐS được bổ nhiệm làm Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai phụ trách lĩnh vực giải toả đền bù và quản lý BĐS.

7.     Bà Lê Thị Nguyệt Thu - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch An Giang, Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp và kiêm TGĐ Công ty Nhựt Hồng.

8.     Ông Nguyễn Văn Sơn Giám đốc BQL dự án Tập đoàn Sao Mai kiêm TGĐ Công ty CP Phú Hùng Phú Quốc.

9.      GS. Tiến sĩ Phạm Hồng Luân tiếp tục làm TGĐ Công ty TNHH  Dũng Thịnh Phát.

10.        Bà Lê Thị Phượng - Phó TGĐ Tập đoàn Sao Mai kiêm TGĐ Công ty Chế biến thức ăn thuỷ sản Sao Mai.

11.        Ông Lê Tuấn Anh trợ lý TGĐ Tập đoàn Sao Mai kiêm Giám đốc dự án Năng lượng sạch.

12.        Ông Hồ Mạnh Dũng trợ lý TGĐ Tập đoàn Sao Mai kiêm vị trí TGĐ Công ty CP Đầu tư Tài chính và Truyền Thông Quốc Tế.

13.        Bà Trần Thị Đỗ Quyên – Phó Giám đốc Truyền Thông Tập đoàn Sao Mai được bổ nhiệm Giám đốc Truyền Thông Tập đoàn Sao Mai.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Sao Mai đã là một Tập đoàn kinh tế đa ngành, phát triển hùng mạnh sở hữu 16 công ty thành viên, với nguồn nhân lực hơn 7.000 lao động. Vì vậy, tái cấu trúc nguồn nhân lực của các Công ty Thành viên trong Tập đoàn là một chiến lược hết sức cần thiết. Điều này có ý nghĩa đến sự phát triển bền vững của cả Tập đoàn trong tương lai. Phần lớn những CEO  được bổ nhiệm  đều có tuổi đời còn trẻ, rất nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao được đào tạo sau Đại học trong và ngoài nước, đủ năng lực gánh vác nhiệm vụ mới. Theo đánh giá của Hội đồng cố vấn chiến lược nhân sự của Sao Mai Group, đội ngũ lãnh đạo mới được phân công lần này hội đủ khả năng thích ứng nhanh – nhạy và năng động với tốc độ “biến thiên” của nền kinh tế thị trường trong giai đoạn bứt phá. Mặt khác, yếu tố “đạo đức tốt” trong cuộc sống và điều hành công việc cũng được đặt lên hàng đầu trước khi xét đến yếu tố tài năng, bởi là người lãnh đạo phải có “ tâm & tầm” mới thu phục được sự nể phục từ cấp dưới và đối tác. Họ sẽ cùng với Ban lãnh đạo kì cựu các Công ty thành viên khác của Tập đoàn cùng nhau góp sức phát huy hiệu quả kinh doanh, đưa thương hiệu ASM vững tiến trong giai đoạn phát triển tốc độ cao.

Thông tin về Tập đoàn Sao Mai

Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group) có 16 công ty thành viên với tổng số CBCNV hơn 7.000 người, tổng vốn điều lệ gần 6.000 tỷ đồng. Với quy mô mở rộng và năng lực gia tăng không ngừng, kể từ năm 2012 Sao Mai được vinh danh “Nhà phát triển kinh doanh bất động sản chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu ĐBSCL”, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, TOP 50 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, TOP 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, TOP 5 Công ty xuất  khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam. 

Quốc Hưng

Chia sẻ bài viết